Trong những năm qua, nhiều thời điểm mực nước hồ Hòa Bình xuống thấp, ảnh hưởng đến phát điện và gây khó khăn trong phục vụ tưới tiêu khu vực hạ du sông Đà.

Trong những năm qua, nhiều thời điểm mực nước hồ Hòa Bình xuống thấp, ảnh hưởng đến phát điện và gây khó khăn trong phục vụ tưới tiêu khu vực hạ du sông Đà.

(HBĐT) - Theo lãnh đạo Sở TN &MT, Ngày Nước thế giới được Liên hợp quốc (LHQ) chọn tổ chức hàng năm vào ngày 22/3, là dịp để tập trung sự chú ý về tầm quan trọng của nước ngọt và ủng hộ cho việc quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Sở TN &MT đã chú trọng tuyên truyền Ngày Nước thế giới đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của nguồn nước đối với cuộc sống. Nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, quy mô ngày càng tăng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, đảm bảo phát triển KT -XH một cách bền vững.

 

Năm 2016, Ngày Nước thế giới có chủ đề: “Nước và việc làm” với chủ điểm “Nguồn nước tốt hơn sẽ tạo việc làm tốt hơn”, đề cập đến sức mạnh của nguồn nước và việc làm sẽ thay đổi cuộc sống của hầu hết người dân. LHQ mong muốn cả 2 vấn đề “Nước và việc làm” sẽ có    tác động thay đổi cuộc sống của người dân.  

Thống kê của LHQ, ngày nay, trên thế giới có khoảng 1,5 tỷ người  đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến nước và hầu hết các công việc của họ đều phụ thuộc vào nguồn nước. Tuy nhiên, hàng triệu người làm các công việc liên quan đến nguồn nước lại không được công nhận hoặc không được bảo vệ bởi các quyền lao động cơ bản. Đơn cử, nhiều bé gái đã phải đi bộ hàng giờ mỗi ngày để lấy nước về cho gia đình. Đó là một công việc nhưng lại không được trả tiền và không được công nhận. Nếu việc cấp nước được đảm bảo thì những bé gái này đã có thể được tới trường.  

Nước và vệ sinh môi trường cũng có tác động mạnh mẽ tới đời sống và sức khỏe của người lao động. Hàng năm, trên thế giới có khoảng 2 triệu người chết vì các yếu tố liên quan đến công việc. Trong số đó, 17% có liên quan đến nước bao gồm: nước uống chất lượng kém, vệ sinh kém và thiếu các kiến thức liên quan.  

Thực tế trong những năm gần đây, nguồn nước sử dụng cho các hoạt động sống của người dân, đặc biệt là nguồn nước tạo nên sinh kế của họ bị đe dọa nghiêm trọng về số lượng và chất lượng. Nguyên nhân của sự suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước ngoài nhân tố tự nhiên gồm các hoạt động của thiên tai như bão, lũ quét, hạn hán, lỡ đất. Nguyên nhân còn lại chủ yếu do hoạt động của con người nhằm mục tiêu đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội bao gồm: hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thương mại dịch vụ, làng nghề, phát triển đô thị... nhưng chưa có biện pháp quản lý đồng bộ, hiệu quả gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước cục bộ và lưu vực.  

Cũng theo lãnh đạo Sở TN &MT, từ những thực trạng suy giảm chất lượng nguồn nước đã ảnh hưởng to lớn đến việc làm của người dân, Ngày Nước thế giới năm 2016 với chủ đề “Nước và việc làm” với mục đích thay đổi cách nhìn của toàn xã hội về tầm quan trọng của nguồn nước. Chung tay, góp sức để bảo vệ nguồn nước nhằm đảm bảo đời sống, công việc của người dân góp phần phát triển KT -XH một cách bền vững là việc không của riêng ai, cần có sự quan tâm của tất cả mọi người. 

 

                                                                   Hồng Thủy 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục