(HBĐT) - Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, gần 2 năm nay, các xã trên địa bàn huyện Cao Phong đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang. Trong đó, mô hình “Thắp sáng đường quê” của ĐV-TN đã mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Đưa chúng tôi đi trên con đường bê tông, sáng ánh điện, đồng chí Bùi Văn Quý, Bí thư Đoàn xã Nam Phong chia sẻ: Hiện nay, trên địa bàn có trên 40% người dân được hưởng lợi từ mô hình “Thắp sáng đường quê” ở các xóm: Nam Thái, Trẹo 1 và Trẹo 2 với hơn 40 cột điện. Đây là một chương trình có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng địa bàn an toàn, ANTT, giảm TNGT về ban đêm. Cách đây gần 1 năm, trên nhiều đoạn đường của xã Nam Phong cứ tối đến là vắng bóng người. Tuy nhiên, bây giờ hệ thống đèn điện chiếu sáng của ĐV-TN xã Nam Phong đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong đời sống của người dân.

 

Đã có hơn 20 triệu đồng được Đoàn xã Nam Phong vận động ĐV-TN và nhân dân tham gia xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê”. Để duy trì hiệu quả mô hình, Đoàn xã Nam Phong đã xây dựng nguồn quỹ hoạt động, mỗi hộ nơi có hệ thống chiếu sáng đi qua đóng góp 7.000 đồng/tháng để duy tu, bảo dưỡng. ông Bùi Văn Quý, người dân xóm Trẹo 1 không giấu nổi niềm vui: Trước đây, có việc đi vào buổi tối, chúng tôi phải dùng đèn pin nhưng nay có hệ thống chiếu sáng chúng tôi thấy rất tiện lợi và hữu ích. Ngoài đi lại thuận tiện, tình trạng trộm cắp, đặc biệt là hành vi trộm chó ban đêm giảm hẳn.

 

Từ mô hình “Thắp sáng đường quê” của xã Nam Phong, đến nay, huyện Cao Phong đã triển khai mô hình ở 10/12 xã với 360 cột đèn, tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian tới, mô hình này tiếp tục được triển khai ở các xã, xóm còn lại. Qua đó góp phần bảo đảm ANCT - TTATXH và đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM trên địa bàn - Đồng chí Bùi Văn Đoan, Bí thư Huyện đoàn Cao Phong cho biết.

 

 

  

 

                            Minh Tuấn

                            (Đài Cao Phong)

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục