(HBĐT) - Mô hình "Chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật” của thôn Đồng Danh, xã Phú Thành (Lạc Thủy) là mô hình mới được thành lập và ra mắt ngày 19/8/2019. Tuy mới được thành lập nhưng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn.


Cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Mường Chiềng (Đà Bắc) phối hợp với Công an xã bám nắm địa bàn, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". 


Thượng tá Bùi Duy Huân, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) - Công an tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào "Toàn dân BVANTQ”, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) theo tinh thần "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”. 

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả 56 Cụm an ninh giáp ranh, Cụm liên kết an toàn về ANTT; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 79 mô hình tự quản về ANTT với 8.647 đơn vị. Trong đó, nhiều mô hình đã trở thành mô hình điểm trong toàn quốc. Điển hình như mô hình "Giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương” tại xã Nhuận Trạch (Lương Sơn); "Dòng họ tự quản” trong đồng bào dân tộc Mông tại xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu); đồng bào dân tộc Tày ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc);  "Tổ liên gia tự quản” tại xã Chiềng Châu (Mai Châu); "Ổ nhà, dòng họ tự quản” tại xã Tân Mỹ (Lạc Sơn); "Làng Mán tự quản” ở xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ); Cụm an ninh giáp ranh Chương - Quốc - Lương tại huyện Lương Sơn; "Nhà trường an toàn không có ma tuý” của Sở GD&ĐT...

Các mô hình đã góp phần quan trọng trong đảm bảo ANCT - TTATXH ở địa phương, cơ sở. như mô hình "Tổ liên gia tự quản”. Xuất phát từ một mô hình tự quản, gắn kết cộng đồng, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Thái ở xã Chiềng Châu (Mai Châu), đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Ở xã Ngọc Lương (Yên Thủy), các "tổ liên gia tự quản” đã trở thành chất "kết dính”, gắn kết trong cộng đồng dân cư. Các tổ liên gia đều hoạt động theo tinh thần tự quản, tự chịu trách nhiệm trong công tác đảm bảo, giữ gìn ANTT tại khu dân cư. Hoạt động của các tổ liên gia đã đem lại hiệu quả tích cực trong giữ gìn TTATXH trên địa bàn xã. Từ đó, nhiều nơi vốn phức tạp của xã từng bước trở thành điểm sáng về giữ gìn ANTT như xóm Chềnh. "Trước đây, khi chưa thành lập tổ liên gia tự quản, tình hình an ninh nông thôn ở xóm có nơi, có thời điểm còn phức tạp. Nhất là tình trạng uống rượu say gây mất trật tự; tình làng, nghĩa xóm chưa có sự gắn kết chặt chẽ. Tuy nhiên, từ khi xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản, mối quan hệ làng xóm, ANTT đã được thực hiện ngay từ khu dân cư; tạo sự gắn kết bền chặt giữa các hộ gia đình; giải quyết các mâu thuẫn, xích mích ngay tại cơ sở” - đồng chí Bùi Ngọc Ban, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương (Yên Thủy) chia sẻ. 

Theo thượng tá Bùi Duy Huân, ngoài mô hình "Tổ liên gia tự quản”, mô hình "Ổ nhà, dòng họ tự quản” cũng được đánh giá là một mô hình sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ mô hình điểm được thành lập ban đầu ở xã Tân Mỹ (Lạc Sơn), đến nay, mô hình được phát triển, nhân rộng lên hàng trăm mô hình ở các huyện: Lạc Sơn, Mai Châu, Đà Bắc. Các mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục, quản lý người thân trong ổ nhà, dòng họ không vi phạm pháp luật. 

Nổi bật như ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc), từ việc phát huy tốt vai trò của Dòng họ tự quản về ANTT đã có nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, trộm cắp vặt, uống rượu say gây mất trật tự được giáo dục, kiểm điểm, giúp đỡ kịp thời không tái phạm như Xa Văn Ứng, xóm U Quan. Là đối tượng từng gây ra nhiều vụ trộm cắp vặt trên địa bàn xã, sau khi được những người thân trong dòng họ và làng xóm kiểm điểm, giáo dục, Xa Văn Ứng không tái phạm... Có được điều này, theo đồng chí Xa Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng là do các xóm, bản của xã đã phát huy tốt vai trò của dòng họ tự quản trong việc tuyên truyền, giáo dục con em tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, TNXH; thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các thành viên ngay từ trong mỗi gia đình, dòng họ. Nhờ đó, chính quyền cơ sở đã phối hợp với các dòng họ cảm hoá, giáo dục được 18 người có tiến bộ, không tái phạm. 

Đánh giá về hiệu quả phong trào "Toàn dân BVANTQ”, thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Nhờ đẩy mạnh phong trào "Toàn dân BVANTQ”, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được giữ vững, ổn định. Nhiều vụ việc phát sinh ở cơ sở giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm "nóng”, tội phạm được kiểm soát, không xảy ra vụ việc bức xúc trong nhân dân. 

Đáng nói, từ việc đẩy mạnh phong trào "Toàn dân BVANTQ” cũng đã huy động sự tham gia vào cuộc của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, TNXH, nhiều vụ việc đã được làm rõ. Qua đó, góp phần đưa tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,38%, vượt 17,38% so với Nghị quyết của Quốc hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ điều tra, khám phá 100%. Nhiều địa bàn phức tạp về ANTT từng bước được chuyển hóa thành công.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục