(HBĐT) - Thắp sáng đường làng để bộ mặt làng xóm ngày càng thay đổi và đẩy lùi tội phạm, tai - tệ nạn xã hội hoạt động về đêm. Với mục tiêu đó, các hộ dân xóm La Văn Cầu, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đã tự bỏ tiền xây dựng đèn cao áp để thắp sáng đường làng, ngõ xóm.


Những cột đèn cao áp do người dân xây dựng góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở xóm La Văn Cầu, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn).

Đi theo quốc lộ 12B hướng Tân Lạc - Lạc Sơn thì La Văn Cầu là xóm đầu tiên của huyện Lạc Sơn tiếp giáp với huyện Tân Lạc. Xóm có trên 80 hộ dân, chủ yếu là bà con dân tộc Kinh. Là địa bàn giáp ranh tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội nếu không có những biện pháp đấu tranh hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Bí thư chi bộ xóm chia sẻ: Trước đây, trên địa bàn xóm xảy ra tai - tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, nhức nhối nhất là tình trạng trộm cắp vào ban đêm. Còn hiện nay, xóm không có người nghiện ma túy, tình hình ANTT được đảm bảo, bà con tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Có được điều đó là nhờ sự đoàn kết, thống nhất của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Điển hình nhất là việc các hộ tự nguyện bỏ tiền để xây dựng hệ thống đèn cao áp thắp sáng đường làng.

Theo đồng chí Bí thư chi bộ, trước năm 2017, xóm La Văn Cầu chưa có hệ thống đèn đường chiếu sáng như hiện nay. Thế nhưng, cứ vào dịp Tết cổ truyền, hộ nào cũng trang trí đèn nháy nên đường làng, ngõ xóm sáng sủa, đẹp lung linh về đêm. Từ việc thắp đèn nháy để trang hoàng ngày Tết, các hộ đã nảy ra sáng kiến xây dựng đèn điện để chiếu sáng đường làng. Ban đầu, những hộ kinh doanh dọc quốc lộ đi tiên phong, điển hình như gia đình các ông: Đào Huy Phúc, Hoàng Văn Tắc, Bùi Thế Thắm, Nguyễn Văn Tứ. Sau đó các hộ trong xóm cũng đồng loạt xây dựng, cách 15 - 20 m là 1 cột điện cao áp được dựng. Chỉ một thời gian ngắn, không chỉ hai bên quốc lộ 12B, mà cả trong ngõ xóm cũng đã có đèn điện thắp sáng.

Theo quan sát, những cột điện đều được làm bằng sắt chắc chắn, chiều cao, kích thước các cột điện khá đồng bộ. Ở ngoài quốc lộ, 1 cột điện do 1 hộ dân tự bỏ tiền ra xây dựng và đóng tiền điện hàng tháng. Còn trong ngõ xóm thì 2 hộ cùng đóng góp xây dựng. Giá thành để xây dựng mỗi cột điện cao áp hơn 1 triệu đồng. "Để dựng cột đèn này, chi phí gia đình tôi bỏ ra 1,1 triệu đồng. Từ khi có hệ thống điện chiếu sáng, việc đi lại vào ban đêm an toàn hơn. Từ năm 2017 đến nay, trong xóm không còn tình trạng mất cắp như trước đây. Nhìn chung, việc xây dựng đèn cao áp đem lại hiệu quả rất thiết thực, không chỉ giúp đường làng, ngõ xóm ngày càng khang trang, đẹp hơn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa tội phạm và tai - tệ nạn xã hội” - bà Hoàng Thị Minh, người dân xóm La Văn Cầu chia sẻ.

Hiệu quả hệ thống đèn cao áp đem lại rất thiết thực đối với đời sống của người dân xóm La Văn Cầu, là nền tảng để xóm tiếp tục phát triển KT-XH, trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã Thượng Cốc. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới, cùng với hệ thống đèn cao áp, đèn led nháy trang trí, đường làng, ngõ xóm ở La Văn Cầu hứa hẹn sẽ đẹp hơn, lung linh hơn cùng với những đường hoa khoe sắc trong ngày xuân. Đổi thay đó có được là nhờ sự đồng lòng, đoàn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương của người dân nơi đây.


Viết Đào


Các tin khác


Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục