(HBĐT) - Ngay sau khi nhận tin báo về vụ cướp xe ôm táo tợn xảy ra tại phường Dân Chủ (TP Hòa Bình), trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tóm gọn 2 đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh...


Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, cùng với Công an các huyện, thành phố, Công an huyện Tân Lạc đã tổ chức đợt ra quân đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Những chuyên án "thần tốc” 

Dường như đã quá quen với những chuyên án lớn xảy ra vào thời điểm cuối năm kể từ khi về làm lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh, như vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào đêm 23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn (ngày 16/1/2012), hay vụ bắt cóc con tin từ Sơn La đưa về Hòa Bình đòi chuộc bằng 2 bánh heroin của nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, vụ giết người xảy ra   trong đêm giao thừa năm 2019... Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng CSHS chia sẻ: Thực tế hoạt động tội phạm có thể xảy ra bất cứ lúc nào và  thời điểm nào. Nhưng vào cuối năm, các vụ án xảy ra thường gây nhiều bức xúc trong dư luận Nhân dân. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm, dù bất cứ hoàn cảnh nào, ngay hay đêm, dịp lễ, Tết, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị đều xác định tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, khẩn trương điều tra, khám phá án, đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng công lý. Vụ cướp xe ôm xảy ra những ngày cuối năm 2021 vừa qua là một ví dụ. 

Theo đó, vào ngày 19/12/2021, Công an TP Hòa Bình nhận tin trình báo của ông Đỗ Đức Tuấn, trú tại tổ 14, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) làm nghề xe ôm về việc có 2 thanh niên thuê ông chở từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi huyện Kim Bôi. Khi đi đến khu vực vắng người chúng đã khống chế, đánh ông bất tỉnh rồi cướp tài sản, gồm xe máy, 1 đồng hồ, 1 điện thoại di động, 1 ví bên trong có giấy tờ tùy thân và hơn 2,4 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố phối hợp với Phòng CSHS khẩn trương triển khai phương án đấu tranh, điều tra làm rõ. Bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ sắc bén, sau 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định các đối tượng gây án là Bùi Văn Đạt (SN 1987) và Bùi Văn Anh (SN 1988), cùng trú tại xã Xuân Thủy (Kim Bôi). Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. "Tuy tài sản vụ cướp có giá trị không lớn, nhưng xác định đây là một vụ án phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, lại xảy ra vào dịp cuối năm nên sau khi xác định được nơi lẩn trốn của các đối tượng, anh em đã quyết định "cất lưới” - Đại tá Trần Mạnh Hải chia sẻ. Với quyết tâm cao nhất, đúng 11h ngày 23/12/2021, tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh, các trinh sát của Phòng CSHS đã tra chiếc còng số 8 vào tay trong sự ngỡ ngàng của các đối tượng.

"Thần tốc” không kém là vụ cướp tài sản vào đêm 20/12/2021 xảy ra tại xóm Rẽ Vơng, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn). Thời điểm đó, bà Bùi Thị Khương trông quán hàng tạp hóa một mình thì có một người đàn ông lạ mặt gọi mua hàng, khi mở cửa, đối tượng lao vào khống chế, bóp cổ bà Khương bất tỉnh. Sau đó lấy đi khoảng 2 triệu đồng cùng số thẻ cào điện thoại trị giá khoảng 1 triệu đồng rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Lạc Sơn báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp với Phòng CSHS triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh đối tượng gây án. Sau khoảng 10 giờ tích cực điều tra đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp  Bùi Thành Công (SN 1996), trú tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn). Đây là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. 

 Chiến công tiếp nối chiến công

Theo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Năm 2021 dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Đã tập trung giải quyết ổn định các vấn đề nổi lên về tội phạm như: Ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản, cờ bạc, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng xã hội... Minh chứng bằng tỷ lệ điều tra, khám phá án cao, đạt 93,39%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; kiềm chế và làm giảm 5,9% vụ tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020.


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lạc Sơn giúp đỡ Nhân dân gặt lúa.

Trong đó, đã điều tra, triệt xóa 18 ổ nhóm tội phạm, 19 vụ liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao (CNC) để thực hiện hành vi phạm tội; xác lập, phá 5 chuyên án, bắt 6 đối tượng sử dụng CNC để chiếm đoạt tài sản; phá 3 chuyên án, bắt 14 đối tượng sử dụng CNC để đánh bạc, làm rõ số tiền giao dịch trong ngày khoảng 2,13 tỷ đồng; điều tra, khám phá nhanh 2 vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng; bắt 2 vụ, 9 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật... Điển hình như ngày 18/6/2021, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã điều tra, xác minh làm rõ vụ bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc xảy ra tại thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), bắt đối tượng gây án, giải cứu nạn nhân an toàn trở về với gia đình. Hay khẩn trương điều tra, làm rõ vụ đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979) có hành vi giết nhiều người sau khi đã sử dụng rượu, bia và ma túy xảy ra tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn). Cùng với đó, lực lượng chức năng Công an tỉnh bắt, xử lý 282 vụ, 402 đối tượng phạm tội về ma tuý, triệt xóa 47 điểm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt 37 vụ, 56 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt 31 vụ, 44 đối tượng phạm tội về ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội về kinh tế; phát hiện, bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về môi trường...

Cùng với công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường. Trong đó, tập trung triển khai hoàn thành tốt chỉ tiêu thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, xếp thứ nhất toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hưởng ứng phong trào "Công an Hòa Bình - lá chắn trong phòng, chống dịch Covid-19; thanh bảo kiếm trong đảm bảo an ninh, TTATXH”, các đơn vị Công an toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng quân đội, y tế xây dựng các phương án phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Đồng thời có nhiều việc làm ý nghĩa, gắn kết tình quân dân như trao tặng, hỗ trợ giống, vốn cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn của Công an huyện Tân Lạc; tham gia giúp đỡ Nhân dân thu hoạch lúa của Công an huyện Lạc Sơn... Những chiến công của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần mang đến mùa xuân bình yên cho mỗi nếp nhà, bản làng, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng dân.      


Mạnh Hùng

Các tin khác


Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xử lý trên 80 đối tượng phạm tội sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 54 vụ, 81 đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động, thu hồi 260 khẩu súng các loại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện, tự giác giao nộp, thu hồi 260 khẩu súng các loại.

Tội phạm đánh bạc chiếm 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong năm 2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện, bắt 150 vụ, 487 đối tượng tội phạm đánh bạc. Trong đó, xử lý hành chính 96 vụ, 206 đối tượng; xử lý hình sự 54 vụ, 381 đối tượng, chiếm tỷ lệ 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội (54/396 vụ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục