(HBĐT) - Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của lực lượng Công an xã đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của người dân, không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn.


Hộ kinh doanh trên địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc) thực hành xử lý tình huống cháy nổ bằng bình chữa cháy cá nhân.

Đại úy Phạm Văn Thành, Trưởng Công an xã Phong Phú (Tân Lạc) cho biết: Xã có địa bàn rộng, giao thông thuận lợi, có tuyến quốc lộ 6 và tỉnh lộ qua địa bàn, dân số đông với gần 2.000 hộ, 8.704 nhân khẩu; điều kiện kinh tế phát triển thuận lợi so với nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện. Trên địa bàn xã ngoài chợ Lồ là chợ trung tâm cụm xã còn có nhiều hộ, cơ sở kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, đối chiếu với quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ, toàn xã có 60 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC của UBND xã, gồm các cửa hàng tạp hóa, trụ sở làm việc, cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở. Trong đó, 16 cơ sở kinh doanh có điều kiện, gồm: 5 điểm kinh doanh gas, khí hóa lỏng, 5 nhà nghỉ, quán karaoke, 3 quán kinh doanh trò chơi điện tử, 3 cửa hàng photocoppy. Ngoài ra, có 3 nhà xưởng sản xuất, 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu... là các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Bên cạnh đó, hiện nhiều hộ vẫn giữ nếp nhà sàn truyền thống, xây dựng nhà từ lâu hệ thống điện xuống cấp không đảm bảo, việc sử dụng nguồn nhiệt, các loại hóa chất như xăng, dầu còn tùy tiện... tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ.

Xuất phát từ điều kiện thực tế, để đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của người dân, thời gian qua, Công an xã Phong Phú tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chương trình, kế hoạch của công an cấp trên về công tác quản lý nhà nước về PCCC; quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng Công an xã đã tiến hành kiểm tra, rà soát, tổ chức cho 100% hộ gia đình ở 14/14 xóm ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về PCCC; chủ động bám địa bàn, nắm cơ sở, phối hợp các ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về PCCC trong Nhân dân.

Ông Bùi Văn Lon, xóm Lũy Ải cho biết: Gia đình tôi vẫn lưu giữ nếp nhà sàn truyền thống để kinh doanh dịch vụ du lịch homestay. Sau khi được Công an xã tuyên truyền, gia đình tôi nhận thức rõ yếu tố đảm bảo an toàn PCCC có vai trò quan trọng, gia đình đã bỏ kinh phí mua trang thiết bị, dụng cụ PCCC như hệ thống báo cháy, bình chữa cháy ban đầu, hệ thống vòi nước dân dụng kết hợp PCCC... Cũng như gia đình ông Lon, 100% hộ kinh doanh dịch vụ homestay ở xóm Lũy Ải đã tự bỏ kinh phí đầu tư, trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC ban đầu theo quy định.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức để mỗi người dân nêu cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, Công an xã Phong Phú đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 14 đội dân phòng ở 14/14 xóm với 140 đội viên. Theo Đại úy Phạm Văn Thành, đây chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong việc đôn đốc, nhắc nhở các hộ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về PCCC. Các thành viên đội dân phòng cũng chính là người nắm, vận hành cơ chế huy động "lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ” khi xảy ra tình huống cháy nổ tại cơ sở. Từ đó hình thành nên thế trận toàn dân trong công tác PCCC vững chắc trên địa bàn toàn xã.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 107 đối tượng phạm tội về ma túy

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong quý I/2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt 69 vụ, 107 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. So với thời gian liền kề trước đó, đã bắt giữ nhiều hơn 58 vụ; so với cùng kỳ năm 2023 bắt giữ nhiều hơn 14 vụ. Tang vật thu giữ gồm 834gram heroin, 47 viên và 361gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục