(HBĐT) -  Trước thực trạng một số thanh, thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ như phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an xã Xuân Thuỷ và xã Cuối Hạ (Kim Bôi) đã phải tổ chức 1 buổi tuyên truyền cá biệt đối với 50 lượt thanh, thiếu niên trên địa bàn nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.


Nhóm đối tượng trong độ tuổi vị thành niên mang hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn bị Công an huyện Yên Thủy triệu tập, xử lý ngày 26/4/2023.


Nhức nhối tội phạm trong thanh thiếu niên

Đó chỉ là một trong nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an các xã thực hiện nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật trong độ tuổi dưới 18 tuổi. Theo Trung tá Đặng Việt Hùng, Đội trưởng Đội chuyên đề nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh thời gian qua tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Số vụ tội phạm do đối tượng là người dưới 18 tuổi có xu hướng gia tăng, tính chất, mức độ, hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng...

Điển hình như vụ Bùi Sỹ Ng. (16 tuổi), trú tại xóm Gia Phú, xã Gia Mô (Tân Lạc) dùng dao chém gây thương tích Đinh Công T., trú tại xã Sơn Thủy (Mai Châu) và Đinh Mạnh Ng., trú tại xã Vân Sơn (Tân Lạc); vụ Quách Đình B. (14 tuổi) và Bùi Văn T. (13 tuổi), cùng trú tại xóm Khoai, xã Xuân Thủy trộm cắp 4 máy tính xách tay và một số tài sản tại trường TH&THCS Thượng Bì, xã Xuân Thủy (Kim Bôi). Đặc biệt, vừa qua, Công an các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự. Như đêm 23/4, tại khu vực đường Trương Hán Siêu, thuộc địa bàn phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), tổ công tác 117, Công an TP Hòa Bình kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm nam thanh niên khoảng 20 người tụ tập, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, trong đó một số đối tượng mang hung khí nguy hiểm nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân, thu giữ 1 dao nhọn, 1 súng bắn cồn, 6 dao phóng lợn... Ngày 26/4, trong quá trình tuần tra vũ trang tại địa bàn khu phố Tân Khánh, thị trấn Hàng Trạm, tổ công tác Công an huyện Yên Thuỷ phát hiện nhóm đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chở sau 2 - 3 người lạng lách, đánh võng, nẹt bô, hò hét rượt đuổi nhau trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Qua công tác điều tra xác định nhóm thanh niên gồm 10 đối tượng từ 15 - 20 tuổi là người trên địa bàn huyện trên đường đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác; lực lượng chức năng Công an huyện đã thu giữ 2 gậy sắt, 2 kiếm, 1 roi điện.

Gia đình buông lỏng quản lý, con cái sinh hư

Cũng theo Trung tá Đặng Việt Hùng, thực tế nhiều gia đình chỉ đến khi được cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập lên làm việc với vai trò là người giám hộ mới giật mình khi biết con mình là những đứa trẻ hư ngoài xã hội.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phần nhiều do sự buông lỏng quản lý từ gia đình. Thêm nữa, hiện nay việc tiếp cận, học theo các trào lưu, xu hướng trên mạng xã hội, internet của trẻ rất nhanh. Điều đó có những tác động, ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ, quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Theo thống kê, hầu hết đối tượng là trẻ em phạm tội, trẻ em hư đều xuất thân trong môi trường gia đình không có sự quản lý, giáo dục một cách nghiêm khắc của cha mẹ; thường xuyên có sự tiếp xúc, giao lưu với các trào lưu, bạn bè, hội nhóm xấu, có tư tưởng bất mãn, "nổi loạn” trên các nền tảng mạng xã hội.

Thượng tá Nguyễn Hồ Bắc, Trưởng Công an huyện Yên Thủy cho rằng, hiện có tình trạng chung phổ biến ở các gia đình là bố mẹ quá bận rộn. Nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, thời gian của cha mẹ dành cho con cái ngày càng ít đi. Không có những cuộc trò chuyện, chia sẻ, thấu hiểu của các thành viên trong gia đình. Trong khi đó, trẻ trong độ tuổi vị thành niên chưa hiểu biết xã hội. Ở lứa tuổi "nổi loạn”, nếu không có người bên cạnh điều chỉnh, hướng dẫn rất dễ bị lôi kéo, xúi giục, dễ có những hành vi không kiểm soát. Khi những hành vi sai trái của trẻ không được ngăn chặn, uốn nắn rất dễ phát triển thành mầm ác, dẫn đến phạm tội.

Ở nông thôn hiện nay có tình trạng vì điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ phải về các thành phố lớn làm thuê kiếm sống, để con ở nhà cho ông bà, cô dì, chú bác trông nom. Ngoài những nguy cơ tai nạn thương tích, xâm phạm thân thể, trẻ còn dễ bị hư hỏng tính nết do không nhận được sự kèm cặp, giáo dục thường xuyên của người lớn. Tình trạng trẻ em bỏ học, chơi bời lêu lổng, tham gia vào các nhóm thanh niên hư trộm cắp tài sản không phải là chuyện hiếm. Điều này đã được minh chứng bằng nhiều vụ án đau lòng xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua mà người phạm tội trong độ tuổi rất trẻ. Do vậy, "để ngăn chặn tình trạng người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật không chỉ xây dựng môi trường xã hội tốt, môi trường giáo dục tốt mà mỗi gia đình cần phải xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ. Có như vậy mới không có những đứa trẻ hư tụ tập nhau mang dao kiếm, hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn và không có những trường hợp phải mặc chiếc áo tù khi tuổi đời còn quá trẻ” - Trung tá Đặng Việt Hùng nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục