Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành 17/19 tiêu chí NTM. Cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân trong xã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, hoàn thành mục tiêu đề ra.




Người dân xóm Nghia, xã Lạc Sỹ ( Yên Thủy) phát triển mô hình nuôi bò sinh sản.

Lạc Sỹ là xã vùng sâu có 546 hộ dân, 2.426 nhân khẩu, trong đó 99,6% là dân tộc Mường. Tuy điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, bằng sự quyết tâm, đồng lòng và nỗ lực vượt khó, Lạc Sỹ đã đổi thay và trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương vùng sâu huyện Yên Thủy.

Ngay từ đầu năm, xã đã xây dựng lộ trình về đích NTM với những giải pháp, nguồn lực cụ thể, nhất là 2 tiêu chí chưa đạt. Theo đó, đối với tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, xã đang xây dựng sân vận động trung tâm xã diện tích là 2.800m2, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Hiện nay, 5 xóm đã có nhà văn hóa đạt chuẩn. Xã có kế hoạch xây mới nhà văn hoá các xóm Nghia, Thống Nhất; nâng cấp 3 nhà văn hoá các xóm Thượng, Dân Lập, Sào Vót. Tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều, tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã còn 22,7%.

Xã xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng NTM. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Hàng năm, tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đến nay, số lao động được cấp chứng chỉ nghề chiếm trên 32% tổng số lao động trong độ tuổi; lao động qua đào tạo 1.095 người, đạt 71.5%. Xã có mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi lợn bản địa được huyện Yên Thủy trao chứng nhận "Lợn bản địa xã Lạc Sỹ”. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Thống kê đến tháng 7/2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,6 triệu đồng; hộ nghèo giảm còn 12%, hộ cận nghèo 9,3%. Nhờ chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã thay đổi rõ rệt. Đường giao thông và các hạ tầng thiết yếu khác được đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, học tập của người dân trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Thản ở xóm Nghia, xã Lạc Sỹ chia sẻ: Nhờ vốn chính sách, gia đình tôi có vốn để nuôi bò sinh sản, lợn nái và đầu tư trồng các loại rau màu. Mỗi năm, từ trồng trọt, chăn nuôi, gia đình có thu nhập ổn định hơn và đã thoát nghèo. Cuộc sống khấm khá dần, thu nhập bình quân của gia đình hơn 30 triệu đồng/người/ năm.

Để phấn đấu về đích NTM đúng lộ trình, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục huy động các nguồn lực và tập trung chỉ đạo các xóm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với giảm nghèo, cơ cấu lại sản xuất, chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Đồng chí Bùi Văn Chung, Phó chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ cho biết: Những tháng còn lại của năm 2024, cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm.  


Mạnh Cường

Các tin khác


Xã Vũ Bình tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Nhằm hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, những năm qua, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhờ đó, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Huyện Lương Sơn: Khó hoàn thành tiêu chí nhà văn hóa và tổ chức sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đến nay, huyện Lương Sơn có  5 xã cơ bản đạt từ 14 - 17/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Theo kế hoạch năm 2024, các xã Lâm Sơn, Hòa Sơn hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao nhưng một số tiêu chí chưa đạt khó hoàn thành.

Xã Mai Hịch: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Đó là phong trào thi đua do UBND xã Mai Hịch (Mai Châu) phát động và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân. Hàng năm, các xóm, tổ chức chính trị - xã hội cùng ký cam kết thi đua thực hiện phong trào. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Xã Thanh Hối giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí giáo dục

Xã Thanh Hối (Tân Lạc) đã "về đích” nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đến nay, xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí NTM nâng cao. Xác định vai trò quan trọng của giáo dục, thời gian qua, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí giáo dục trong xây dựng NTM, hướng tới đạt chuẩn xã NTM nâng cao. 

Cựu chiến binh huyện Lạc Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Sơn luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Với mục tiêu mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc do CCB đảm nhận, các cấp Hội CCB huyện đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Huyện Mai Châu: 100% xã đạt tiêu chí về thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Mai Châu đã chú trọng nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền. Kết quả thực hiện các nội dung thành phần số 2 đến nay khá tích cực; 100% xã đã hoàn thành tiêu chí số 3 (thủy lợi), số 4 (điện), số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục