Là huyện vùng xa còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, huyện Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025.


Xã Yên Trị (Yên Thủy) huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM theo chức năng, nhiệm vụ và đạt những kết quả quan trọng. Mặt trận Tổ quốc huyện đã triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đến 11 xã, thị trấn; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các xã trong huyện được đề nghị đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao.

Hội Nông dân huyện phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; duy trì, nhân rộng các mô hình vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, "thu gom, xử lý‎ rác thải, trồng hoa". Nông dân trong huyện đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng; đào đắp, khơi thông 48 km kênh mương phục vụ tưới tiêu; hiến 23.280 m2 đất làm đường tại các xã Lạc Sỹ, Đa Phúc, Bảo Hiệu; hiến 2.400m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông nội đồng tại xã Lạc Thịnh để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... Xã Yên Trị vận động người dân đóng góp gần 1 tỉ đồng để làm các công trình đường giao thông, sân vận động, nhà văn hóa…

Hội LHPN huyện vận động hội viên xây dựng công trình "đường điện thắp sáng đường quê” dài 1.400 m với tổng số tiền 26,6 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh xã Đoàn Kết xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh, trong đó người dân đóng góp trên 70 triệu đồng...

Lạc Sỹ là xã vùng xa, khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng đã có nhiều nỗ lực triển khai chương trình xây dựng NTM. Đồng chí Bùi Văn chung, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ nhiều nguồn lực đầu tư đã giúp Lạc Sỹ đã cải thiện đáng kể kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, thực hiện các tiêu chí NTM. Tính đến tháng 9/2024, xã Lạc Sỹ đạt 16/19 tiêu chí NTM. Ba tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu số chí 6 - cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí số 10 - thu nhập, tiêu chí số 11 - nghèo đa chiều. Hiện nay, xã đang tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để giữ vững, duy trì các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, năm 2024 xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: Huyện đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. 9 tháng năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM của huyện là 676 tỷ đồng. Huyện đang triển khai các công trình hạ tầng, hỗ trợ sản xuất theo kế hoạch. Đến nay, bình quân các xã trong huyện đạt 18,8 tiêu chí NTM. Cụ thể: 8 xã đạt 19/19 tiêu chí (Yên Trị, Phú Lai, Đoàn Kết, Lạc Thịnh, Lạc Lương, Bảo Hiệu, Đa Phúc, Ngọc Lương). 2 xã đạt 16 - 18 tiêu chí (Hữu Lợi, Lạc Sỹ). Trong năm 2024, huyện phấn đấu các xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Xây dựng xã Lạc Sỹ đạt chuẩn NTM; hoàn thiện 3 tiêu chí: cơ sở vật chất văn hoá, thu nhập, nghèo đa chiều. Xã Hữu Lợi hoàn thiện tiêu chí số 10 - thu nhập và tiêu chí số 11 - nghèo đa chiều.

Trên địa bàn huyện Yên Thủy đã có 32 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 292 vườn mẫu. Kế hoạch năm 2024, huyện xây dựng 7 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 91 vườn mẫu; 21 sản phẩm OCOP (4 sản phẩm 4 sao, 17 sản phẩm 3 sao)...


L.C

Các tin khác


Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh có trên 63,6 tỷ đồng

9 tháng năm 2024, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân (HND) các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

Xã Lạc Sỹ phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2024

Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành 17/19 tiêu chí NTM. Cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân trong xã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế tập thể

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể (KTTT). Qua đó, tạo điều kiện giúp hội viên xây dựng các trang trại, gia trại quy mô lớn theo hướng hàng hóa, phát triển mô hình theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Còn sức khỏe, còn làm việc

Mặc dù đã ở độ tuổi có thể nghỉ ngơi nhưng ông Bùi Văn Niên, cựu chiến binh (CCB) xóm Búm 1, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) vẫn luôn nhiệt tình trong công tác hội ở địa phương, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh. Đối với ông, chỉ cần còn sức khỏe thì còn lao động, còn cống hiến.

Xã Thành Sơn phấn đấu thực hiện các tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới

Với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới gần 55%, xã Thành Sơn (Mai Châu) gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khó trong xây dựng NTM.

Huyện Cao Phong nỗ lực thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường

Xác định tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, các xã, thị trấn trong huyện Cao Phong luôn quan tâm việc bảo vệ môi trường. Nhờ đó, tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, đô thị văn minh được duy trì, nâng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục