Ngày 1/8, Đoàn công tác của Viện Chiến lược Quốc phòng do Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về một số nội dung chiến lược trên địa bàn tỉnh.


Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn đề nghị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia"; đồng thời, triển khai toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu, Bộ Quốc phòng kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Viện Chiến lược Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao đổi các nội dung về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, dự báo một số tình huống quốc phòng - an ninh có thể xảy ra; công tác phối hợp với các lực lượng về phòng thủ dân sự; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, quản lý xuất nhập cảnh; kết quả và kinh nghiệm trong phòng chống khai thác IUU…

Các ý kiến trao đổi đã góp phần làm rõ nhiều nội dung về thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, những vấn đề thực tiễn đặt ra để kịp thời tham mưu, điều chỉnh, bổ sung về nhiệm vụ xây dựng lực lượng và thực thi nhiệm vụ công tác Biên phòng trên địa bàn biên giới biển, đảo.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Việt Nam đã thông báo với các nước liên quan về nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ở khu vực Giữa Biển Đông

Chiều 18/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Việt Nam vừa nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ở khu vực Giữa Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Sáng 16/7, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, làm chủ, quyết thắng”.

Nâng cao ý thức của ngư dân trong chống khai thác IUU

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về chống khai thác IUU của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC) vào tháng 10/2024 đạt kết quả tốt nhất.

Người trạm trưởng trách nhiệm, gương mẫu ở đảo Bình Ba

Nắm chắc đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; đề cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, đó là "bí quyết” để Đại úy Phạm Như Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm ra đa 570, Trung đoàn 451 (Vùng 4 Hải quân) luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xứng đáng với cách gọi trìu mến mà cán bộ, chiến sĩ dành cho anh: "Trạm trưởng trách nhiệm, gương mẫu ở đảo Bình Ba”.

Cảnh sát biển, Hải quân tích cực phòng, chống thiên tai

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW, ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo, hai lực lượng đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc - Kiên Giang là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhà giàn DK1 - điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

35 năm qua, kể từ khi xây dựng những nhà giàn DK1 đầu tiên, đến nay, với bà con ngư dân, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn như những người thân trong gia đình lớn, trở thành điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển, ngư dân đều tìm đến các nhà giàn DK1 để được giúp đỡ, sẻ chia...                                          

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục