Trong hai ngày 31/5-1/6, tại khu vực Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, UBND thành phố Vũng Tàu đã vận động UBND các phường 1, 2, 5, Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, các đơn vị lực lượng vũ trang ra quân làm sạch bãi biển tại các khu vực trên.


Người dân địa phương cùng các lực lượng chức năng tích cực thu gom rác tại các bãi biển.

Trong những ngày qua, thành phố Vũng Tàu phải hứng chịu lượng lớn rác đại dương tấn công vào các bãi biển, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Vũng Tàu, trong những ngày qua, khối lượng rác thiên nhiên dạt vào khu vực Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâuước tính lên tớihàng trăm tấn, ảnh hưởng đến việc tắm biển của người dân, du khách, cũng như mỹ quan đô thị thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cho biết, những ngày gần đây- là đầu mùa mưa, bãi biển Vũng Tàu đối mặt với tình trạng ô nhiễm do rác đại dương được thủy triều cuốn vào các bãi tắm. Hàng trăm tấn rác đại dương bao gồm: lục bình, chai nhựa, túi nylon, mút xốp và các chất khó phân hủy liên tục bị sóng đánh dạt vào bờ, khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác.

Trước thực trạng này, chính quyền thành phố đã huy động hàng nghìn lượt tình nguyện viên, công nhân viên chức các phường, các Hội đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang cùng các Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị để thu gom rác, nhằm trả lại vẻ đẹp vốn có cho bãi biển.

Để kịp thời xử lý nhanh lượng rác thiên nhiên nêu trên, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu UBND các phường ven biển như tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học và nhân dân trên địa bàn tự nguyện tham gia nhặt, thu gom rác thiên nhiên, làm sạch môi trường biển.

Theo các chuyên gia, hiện tượng rác đại dương tràn vào bờ biển Vũng Tàu không phải là điều hiếm gặp, nhưng năm nay, tình trạng này diễn ra với quy mô lớn hơn nhiều. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi của dòng hải lưu và thủy triều, cuốn theo rác thải từ các con sông lớn đổ ra biển rồi dạt vào bờ. Ngoài ra, việc xả rác bừa bãi từ đất liền cũng góp phần làm gia tăng lượng rác thải trôi nổi trên mặt biển.

Ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Vũng Tàu cho biết, trong những ngày qua, trước hiện tượng rác đại dương tràn vào bờ biển Vũng Tàu, hàng trăm công nhân môi trường cùng các tình nguyện viên đã được huy động để làm sạch bãi biển. Công việc thu gom diễn ra từ sáng sớm đến chiều tối (phụ thuộc vào thủy triều), với sự hỗ trợ của các phương tiện chuyên dụng như xe ép rác, xe cuốc. Tuy nhiên, do lượng rác vẫn tiếp tục dạt vào, công tác dọn dẹp phải duy trì liên tục trong nhiều ngày.

Những ngày tới, Công ty tiếp tục theo dõi thời tiết và tình hình rác đại dương, nếu vẫn tiếp tục dạt vào các bãi tắm, thì Công ty sẽhuy động tổng lực cùng các tình nguyện viên đểdọn rác nhanh nhất, đảm bảo mỹ quan đô thị tại các bãi tắm và khu vực công cộng.

Tình trạng rác thải tràn ngập bãi biển không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tác động tiêu cực đến ngành du lịch địa phương. Nhiều du khách đã phải hủy kế hoạch tắm biển. Ngoài ra, rác thải nhựa và các vật liệu khó phân hủy còn gây nguy hiểm cho hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến các loài sinh vật sống dưới nước.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, người dân phường 3, thành phố Vũng Tàu chia sẻ, thành phố Vũng Tàu là một thành phố xanh-sạch-đẹp, ngoài nhiệm vụ của các lực lượng chức năng như công trình đô thị, mỗi gia đình nên cử ra một người cùng đồng hành với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để chung tay làm sạch bãi biển, giữ môi trường xanh-sạch-đẹp của thành phố. Việc giữ gìn cảnh quan môi trường biển không chỉ tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp mà còn trả lại bờ biển sạch cho người dân và du khách thoải mái tắm biển, nhất là dịp hè các cháu học sinh được nghỉ.

Ông Hùng cho biết thêm, gia đình ông đã có một thành viên tình nguyện tham gia dọn rác những ngày qua. Mỗi ngày hàng trăm người, cả chục phương tiện xe cơ giới thu gom cả ngày, công việc khá vất vả.

Cuộc chiến vì một đại dương xanh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi du khách khi đến Vũng Tàu đều có thể góp phần bảo vệ biển bằng cách không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Chỉ khi có sự chung tay của cộng đồng, bãi biển Vũng Tàu mới có thể giữ được vẻ đẹp vốn có, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Thực hiện chương trình công tác của Quân chủng Hải quân, từ ngày 20 - 26/5/2025, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã hoàn thành chuyến hải trình thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Tham gia đoàn công tác có 12 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Kịp thời cứu hộ tàu cá gặp nạn ở Cửa Hội

Chiều 25/5, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, trưa 25/5, một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình gặp sự cố ở cửa biển Cửa Hội (Nghệ An) đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn tài sản cho tàu cá bị sự cố và tính mạng các thuyền viên.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí thăm huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), từ ngày 23 - 29/5, Đoàn công tác số 25 gồm 100 lãnh đạo, phóng viên của các cơ quan báo chí, hội nhà báo trên cả nước có chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn công tác do Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm phó đoàn. Tham gia đoàn tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động ngư dân chống khai thác IUU

Tỉnh Phú Yên hiện vẫn còn trường hợp tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mất tín hiệu kết nối khi khai thác trên biển. Do vậy, cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh "đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt các giải pháp nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Giải pháp chiến lược trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu

Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế chủ lực của Kiên Giang, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nông nghiệp và kinh tế - xã hội tỉnh.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 60.000 lít dầu Diesel trên biển

Thực hiện Đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu Diesel (DO) trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục