(HBĐT) - 5h30’, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) Nguyễn Thị Xuân Huyền cùng tổ công tác có mặt tại chợ Tân Thịnh để tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch (PCD) Covid-19; kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Phường đã thành lập 3 tổ công tác PCD Covid-19. Thành viên là cán bộ y tế, công an, quân sự, tổ trưởng và ban bảo vệ dân phố, cán bộ phường. Trong đó, 2 tổ hoạt động từ 5h30’ - 9h30’ và từ 16 - 19h hàng ngày; 1 tổ lưu động hoạt động bất kể ngày đêm tại tất cả các khu dân cư trên địa bàn. Hoạt động này được duy trì từ ngày 7/5.


Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Ban đầu, người dân chưa rõ thông tin hoặc chủ quan nên còn tình trạng vi phạm quy định về không đeo khẩu trang, cơ sở kinh doanh còn mở cửa. Từ hoạt động tích cực của 3 tổ công tác, ý thức người dân đã tốt lên. 

Trung tá Hoàng Bách, Phó trưởng Công an phường Tân Thịnh cho biết: Các tổ công tác đã xử phạt 7 người không đeo khẩu trang nơi công cộng 9 triệu đồng; lập biên bản nhắc nhở 3 trường hợp; tuyên truyền, nhắc nhở 40 trường hợp; in 3.600 bản cam kết thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K” tới tất cả các gia đình, cơ sở kinh doanh. Đồng thời, nắm chắc nhân hộ khẩu, giám sát các trường hợp nghi ngờ, đi - đến địa bàn. Bất kể ngày đêm tuần tra đột xuất hoặc có thông tin vi phạm sẽ lập tức lên đường. 

Bà Hoàng Thị Hồng, chủ ki ốt kinh doanh đồ dùng gia đình tại chợ Tân Thịnh chia sẻ: Việc đóng cửa hàng từ ngày 10/5 thiệt hại kinh tế gia đình, nhưng vì mục tiêu chung PCD nên tôi và các tiểu thương đều chấp hành nghiêm. Ai cũng có ý thức thì mới sớm đẩy lùi dịch Covid-19, sớm được bán hàng trở lại. 

Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 TP Hòa Bình, sau khi có các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong đợt dịch mới, thành phố đã khẩn trương thực hiện các biện pháp PCD; kịp thời truy vết các trường hợp nghi ngờ để đưa đi cách ly. Thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 10/5; phong tỏa các điểm nguy cơ. Chuẩn bị 4 khu cách ly tập trung với 800 giường. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua hệ thống loa, mạng xã hội… Chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định PCD; đã xử phạt 34 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 38 triệu đồng; lập biên bản nhắc nhở hàng nghìn trường hợp.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quần áo, giày dép, xe đạp… vẫn mở cửa hoạt động. Một số quán ăn vẫn bán "chui” và vẫn có trường hợp người dân "quên” không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà hoặc đeo lấy lệ, không đúng cách. Đối với chợ Nghĩa Phương thuộc phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), ngay sau khi dỡ phong tỏa đông kín người, không đảm bảo khoảng cách 2 m, một số cửa hàng giày dép, quần áo, đồ gia dụng đã mở cửa bán hàng. Mức độ nghiêm minh khi thực thi quy định giãn cách xã hội giữa các phường, xã gây ra sự so sánh của người dân. Còn theo BCĐ PCD Covid-19 thành phố, khó khăn trong PCD là việc khai báo y tế chưa trung thực của một số người dân.

Chỉ một người lơ là cả xã hội phải vất vả. Do đó, cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, mỗi người dân trong PCD để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát để việc thực hiện quy định giãn cách đồng bộ, thống nhất.

Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức khẳng định: Cấp ủy, chính quyền thành phố đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp PCD. Nhờ truy vết thần tốc và đưa đi cách ly được F0 kịp thời ngay khi đang ở giai đoạn lây lan mạnh nhất, nếu không hậu quả khó lường. Vì vậy, mọi người dân, cơ sở kinh doanh hãy đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 với phương châm "chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. 

Kiểm tra công tác PCD Covid-19 tại TP Hòa Bình, Giám đốc Sở Y tế Bùi Thu Hằng nhận định: Bên cạnh các biện pháp, quan trọng nhất hiện nay là tập trung tuyên truyền để người dân khai báo y tế trung thực, từ đó mới có giải pháp xử lý tình huống chính xác, hiệu quả.

Thời gian gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, địa phương liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PCD Covid-19 như: Lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát người ra, vào địa bàn; tăng cường thông tin, tuyên truyền; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe…  Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Với các biện pháp quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, tỉnh vẫn đang làm chủ được tình hình, kiểm soát tốt các trường hợp có nguy cơ, nhưng cả hệ thống chính trị và mọi người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định PCD. 


Cẩm Lệ

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục