(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của các cấp, UBND huyện Yên Thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch (PCD). Bước đầu đã kiểm soát được dịch bệnh, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp không nhỏ của tổ Covid-19 cộng đồng.



Tổ Covid-19 cộng đồng khu phố Yên Hòa, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) phối hợp Công an thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ Covid-19 cộng đồng ở huyện được thành lập ngay sau khi dịch Covid-19 lây lan sang nước ta từ đầu năm 2020. 115 tổ trên 115 xóm, khu phố trên địa bàn huyện được thành lập với 477 thành viên, thành phần gồm trưởng xóm, khu phố, bí thư chi bộ, công an viên, y tế thôn bản và phụ nữ tham gia. Với phương châm hoạt động "đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, nhắc nhở Nhân dân các biện pháp PCD. Thực hiện việc giám sát, phát hiện, báo cáo chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những trường hợp nghi mắc Covid-19, những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không thực hiện các biện pháp PCD theo quy định; trợ giúp chính quyền và các cơ quan y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh ở địa bàn phụ trách.

Đánh giá về hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn, đồng chí Bùi Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Tổ Covid-19 cộng đồng là một mắt xích quan trọng, là "cánh tay nối dài” hỗ trợ đắc lực cùng lực lượng chức năng trong công tác PCD. Với mục tiêu chính là giám sát, tuyên truyền PCD Covid-19, là cầu nối chủ động về công tác PCD bệnh của chính quyền và ngành Y tế đến với Nhân dân, giúp người dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện các biện pháp PCD Covid-19. Với tinh thần tình nguyện, tự nguyện, dưới sự tổ chức, quản lý của chính quyền địa phương, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của ngành Y tế, mỗi tổ Covid-19 cộng đồng thường có từ 4 - 5 người, chia làm 2 nhóm tích cực hoạt động”.

Trong 5 tháng đầu năm nay, các tổ Covid-19 cộng đồng huyện đã phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện rà soát, truy vết được 96 người F1, 937 người F2, 1.016 người F3. Bên cạnh đó phát hiện được các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương, kịp thời báo cáo chính quyền, tổ chức quản lý theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Đức Ngự, Trưởng khu phố Yên Hòa, thị trấn Hàng Trạm chia sẻ: "Một trong những cách làm của chúng tôi là tải các nội dung tuyên truyền PCD Covid-19 trên trang thông tin điện tử của huyện, đọc báo cáo, hướng dẫn PCD phát trên loa khu phố. Việc làm này đã được người dân trong khu phố ủng hộ, đạt hiệu quả.” Ngoài ra, các tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn huyện còn có những cách làm sáng tạo như: Dùng loa kéo đi từng ngõ, xóm để tuyên truyền; phối hợp các ngành, đoàn thể quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ các trường hợp cách ly tập trung, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có người đi cách ly, phát trên 2.000 chiếc khẩu trang miễn phí…

Việc thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng trong PCD là sự sáng tạo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, góp phần cùng lực lượng chuyên môn, chính quyền địa phương nỗ lực PCD. Đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành việc cách ly tập trung cho 87 trường hợp, có 85 trường hợp đang cách ly tại nhà. Các tổ Covid-19 cộng đồng đã cung cấp nhiều thông tin đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục cho người dân trong công tác PCD Covid-19, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức PCD bệnh.

Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục