(HBĐT) - Trước tình hình diễn biến mới của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch (PCD) Covid-19 huyện Lạc Thủy tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện các phương án kiểm tra, rà soát người từ vùng dịch trở về địa phương; triển khai các biện pháp PCD trên địa bàn theo quy định.




Chốt kiểm soát xóm Đồng Bong, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn huyện.

Tính từ ngày 17/6/2021 đến nay, tổng số người từ vùng dịch trở về và người tiếp xúc gần trên toàn huyện là 1.422 người. Trong đó, tính từ 18h ngày 23/9 đến nay, số người từ tỉnh Hà Nam trở về địa phương là 106 trường hợp; từ 18h ngày 28/8/2021 đến nay, có 217 người từ Hà Nội trở về địa phương. Tổng số người đang thực hiện cách ly là 116 trường hợp (10 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 36 trường hợp cách ly tập trung tại trạm y tế Phú Nghĩa cơ sở II, 70 trường hợp cách ly tại nhà). Hơn 1.300 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm. Riêng từ 16h ngày 5/10 - 6h ngày 6/10 có thêm 2 trường hợp cách ly tập trung (1 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh, 1 trường hợp F0 đã điều trị khỏi trở về địa phương thực hiện cách ly theo quy định).

Cùng với việc rà soát kỹ lưỡng người từ nơi khác, từ vùng dịch trở về địa phương, UBND huyện giao Công an, Trung tâm Y tế và Ban CHQS huyện cùng lực lượng các xã Yên Bồng, Đồng Tâm khởi động chốt kiểm soát dịch 24/24h. Huyện thành lập 2 chốt kiểm soát dịch bệnh cấp huyện tại xóm Đồng Bong, xã Đồng Tâm (giáp ranh tỉnh Hà Nam) và xóm Mạnh Tiến, xã Yên Bồng (giáp ranh tỉnh Ninh Bình), nhằm kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, người ra, vào địa bàn. Tại chốt Đồng Tâm có số lượng người vào địa phương nhiều nhất, trung bình khoảng 650 người/ngày. Đồng thời, thành lập 4 chốt kiểm soát dịch cấp xã ở các xã: Đồng Tâm, Yên Bồng, An Bình, các điểm chốt được đặt tại khu vực đường mòn, lối mở giáp ranh với tỉnh Hà Nam, Ninh Bình.

Xã Đồng Tâm là địa bàn giáp ranh với tỉnh Hà Nam. Xã hiện có 30 Tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động hiệu quả. Ngoài chốt của huyện tại xóm Đồng Bong, xã thành lập 1 chốt tại thôn Ngọc Lâm. Đến nay, tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn xã đảm bảo, một phần do sự nỗ lực vào cuộc của cán bộ, đảng viên, đại diện các ngành, một phần do ý thức cao của người dân trong việc thực hiện các quy định PCD mà địa phương yêu cầu.

Nhằm phát huy vai trò toàn dân tham gia PCD, huyện tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo 364 Tổ Covid-19 cộng đồng trên toàn huyện với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp PCD phù hợp đối với trường hợp có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định "5K" để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Tiếp tục rà soát số lao động địa phương đang làm việc tại các tỉnh khác, nhất là ở những nơi có dịch. Cuối tháng 9 vừa qua, huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố năm 2021, trong phần diễn tập thực binh có nội dung hoạt động bệnh viện dã chiến nhằm đảm bảo thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 với quy mô 300 giường bệnh. Đây cũng là cơ sở, nền tảng quan trọng nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ PCD của huyện trong thời gian qua.

Về các hoạt động triển khai trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về quy định PCD. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đẩy mạnh phối hợp để rà soát, phát hiện, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trường hợp đi, đến, đi qua, về từ nơi có ổ dịch, vùng có dịch. Chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận công dân từ khu phong tỏa tại các tỉnh, vùng có dịch về địa phương phải áp dụng các biện pháp PCD phù hợp theo quy định. Tăng cường tuyên truyền PCD, thực hiện tốt thông điệp "5K", yêu cầu người dân đeo khẩu trang và hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục