(HBĐT) - Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng đến nay, việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của T.ư trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Với tổng số 458 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nhưng mới có 5 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn có tổ chức Đảng, chiếm 1,1%; 17/458 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, chiếm 3,71%; 2 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đoàn.

 

TP Hoà Bình có 634 doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước nhưng chỉ có 36 doanh nghiệp có tổ chức Đảng, chiếm 5,67% với tổng số 446 đảng viên. 23 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, chiếm 3,3% với tổng số 1.548 đoàn viên. 11 doanh nghiệp có tổ chức Đoàn cơ sở, chiếm 1,7%. 1 doanh nghiệp có Hội LHTN, chiếm 0,2%.

 

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chủ doanh nghiệp chưa hiểu rõ về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Cho rằng việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SX-KD của doanh nghiệp nên vẫn còn tâm lý băn khoăn, chưa thực sự ủng hộ, tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể. Công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể ở một số nơi còn gặp khó khăn. Đa số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiệu quả SX-KD chưa cao và thiếu tính bền vững nên chưa thiết tha đến việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Nhiều công nhân là đảng viên nhưng còn tâm lý e ngại, chưa thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ SX-KD của doanh nghiệp. Nhiều lao động chỉ quan tâm đến làm việc và thu nhập không quan tâm đến các hoạt động CT-XH. Hoạt động của một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhất là ở nơi mới thành lập còn lúng túng, mang tính hình thức, chưa đổi mới nội dung sinh hoạt, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị và củng cố niềm tin trong doanh nghiệp. Năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 

Từ thực trạng đó, theo đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Chỉ thị số 38 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị và BTV Tỉnh ủy để tạo sự thống nhất cao trong các cấp ủy, CB,ĐV về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để chủ doanh nghiệp thông hiểu chủ trương của Đảng về mục đích xây dựng và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm lãnh đạo đảng viên, hội viên tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ SX-KD và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp. Tăng cường thông tin, đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hoạt động cho tổ chức Đảng, đoàn thể.

 

                                                                              

                                                                  Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục