(HBĐT) - Là xã vùng cao, thuộc khu vực 135, đời sống kinh tế của bà con ở xã Yên Lập (Cao Phong) vẫn còn không ít khó khăn. Những năm qua, chính quyền và người dân không ngừng nỗ lực, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế để từng bước xóa đói, giảm nghèo.


Bà con xóm Quà, xã Yên Lập (Cao Phong) tích cực chuyển đổi diện tích đất đồi trồng lúa nương sang trồng mía trắng ép nước, đem lại hiệu quả kinh tế khá.

 Theo đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của Yên Lập còn khá cao (54,46%), thu nhập bình quân mới đạt 15 triệu đồng/ người (năm 2016). Để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, những năm trở lại đây, Yên Lập đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa những cây trồng phù hợp với đất đai vào canh tác. Trong đó, cùng với các loại cây có múi như cam, bưởi, cây mía trắng ép nước đã và đang đem lại kết quả khả quan, trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực ở xã vùng cao này.

"Những năm trước đây, Yên Lập từng phát triển mạnh trồng cây mía tím, tuy nhiên, đầu ra bấp bênh nên chúng tôi chuyển sang trồng mía trắng ép nước. Có thể nói, đây là sự chuyển đổi phù hợp, cây mía phát triển tốt, giá cả tương đối ổn định nên nhiều hộ có được nguồn thu nhập ổn định. Hiện nay, tính cả diện tích mía liên vụ, Yên Lập có 120 ha mía trắng ép nước, gấp 3 lần so với 3 năm trước, tập trung ở tất cả các xóm với thu nhập bình quân đạt trên 120 triệu đồng/ha. Riêng cây cam được đưa vào trồng trong 3 năm trở lại đây, diện tích 65 ha. Với lứa quả đã thu hoạch ở vụ trước, cam của Yên Lập được đánh giá thơm ngọt, đậm đà, có nhiều tiềm năng”, đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm.

Theo liệt kê của đồng chí Chủ tịch UBND xã, có không ít hộ dân ở Yên Lập nhiều năm nay duy trì diện tích trồng mía lên tới vài héc ta. Điển hình như gia đình ông Bùi Văn Tường, xóm Đảy với 3 ha. Vụ vừa rồi, gia đình ông Tường thu được 800 triệu đồng. Hay hộ ông Bùi Đình Vinh, xóm Thôi cũng trồng với diện tích tương tự. Số hộ duy trì trồng trên 1 ha nhiều hơn và diện tích tiếp tục được mở rộng .

Từ xóm Đảy, qua xóm Trầm rồi lên xóm Quà, những triền đồi xưa kia là ngô, sắn nay cây mía đang lên ngôi cùng những vườn cam phát triển tươi tốt. Xóm Quà có trên 80 hộ dân, cách trung tâm xã khoảng 4 km, tuy đường giao thông khá trắc trở nhưng bà con đang nỗ lực mở rộng diện tích trồng mía. Trời khô ráo nhưng đường lên Bưa Húc (xóm Quà) khá trắc trở. Trên này, dân cư thưa thớt, với bãi đất rộng đan xen giữa những vườn mía mới trồng và vườn sắp đến kỳ thu hoạch. Gia đình bà Bùi Thị Hằng mới chuyển đổi diện tích trồng lúa nương trước đây sang trồng mía trong 2 vụ gần đây. Bà Hằng cho biết: "Thấy bà con trong xóm trồng mía rất phù hợp, hiệu quả kinh tế lại cao nên gia đình cũng chuyển đổi. Hiện, vườn hơn 1.000 m2 đang chuẩn bị cho thu hoạch, còn một vườn nữa gia đình mới trồng đầu năm nay cũng phát triển khá tốt”.

Theo chia sẻ của bà Hằng, gia đình bà nói riêng và bà con ở xóm Quà nói chung còn có nhiều diện tích đất để chuyển đổi sang trồng mía, tuy nhiên, do đồng vốn eo hẹp nên họ chưa thực hiện được. Đầu vụ mía năm nay đã có một số hộ ở xóm Quà bán được mía, ví như hộ ông Bùi Văn Tưởng hay Bùi Văn Mừng thu được trên 40 triệu đồng. "Cây mía rất tiềm năng nhưng đường giao thông còn nhiều khó khăn quá. Rất mong Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xi măng, vật liệu làm đường thuận lợi để chúng tôi từng bước thoát nghèo”, bà Hằng bày tỏ.

Ngoài xóm Quà, những xóm như Bạ hay Thang, đường giao thông cũng khá trắc trở. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xóm này cao hơn mức bình quân của xã, riêng xóm Bạ có 24/26 hộ nghèo (chiếm 92,3%), xóm Thang trên 70%. "Hàng năm, Yên Lập được Nhà nước quan tâm hỗ trợ về sản xuất cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Đó là nguồn động lực rất lớn giúp bà con thúc đẩy kinh tế gia đình. Trong thời gian tới, rất mong được cấp trên quan tâm hơn nữa, nhất là việc tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật cho bà con. Xã sẽ tiếp tục khuyến khích bà con tập trung vào cây mía cùng các cây trồng có múi, đồng thời chủ động tìm tòi những cây trồng, vật nuôi phù hợp để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo”, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã Yên Lập cho biết.

 

                                                                            Viết Đào

 

 

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục