(HBĐT) - Trong 2 năm 2016, 2017, trung bình mỗi năm có một đảng viên ở chi bộ xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu) xin ra khỏi Đảng. Nguyên nhân chủ yếu là do đảng viên đi làm ăn xa, tự bỏ sinh hoạt hoặc làm thủ tục xin ra khỏi Đảng. Trước thực tế này, Đảng ủy xã Mai Hạ cùng cấp ủy chi bộ xóm Tiền Phong đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước khắc phục tình trạng nêu trên gắn với nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng.



Thường trực Đảng ủy xã Mai Hạ (Mai Châu) trao đổi tình hình, rà soát danh sách đảng viên, tìm giải pháp kịp thời hỗ trợ cho cấp ủy cơ sở trong công tác quản lý đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Văn Khương, Bí thư chi bộ xóm Tiền Phong thẳng thắn nhìn nhận: Để xảy ra tình trạng trên, cấp ủy còn có một số mặt hạn chế trong công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đảng viên; ý thức chính trị, tư tưởng, tính nêu gương của một số đảng viên chưa cao; công tác quản lý đảng viên còn có lúc chưa sâu sát; chất lượng đầu vào của đảng viên còn hạn chế...

Từng bước khắc phục những tồn tại đó, thời gian qua, cấp ủy chi bộ xóm Tiền Phong đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nghiêm túc khắc phục tình trạng nể nang trong tự phê bình và phê bình. Đồng thời quan tâm lãnh đạo nâng chất hoạt động đoàn thể, trong đó chú trọng lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức CT-XH trên địa bàn, nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, qua đó phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng để phát triển đảng viên. Cấp ủy chi bộ xóm còn chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho từng tổ Đảng và các chi hội đoàn thể, lấy đây làm cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức CT-XH, đảng viên hàng năm.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mai Hạ Vì Trọng Phiêu cho biết: Để tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức Đảng cơ sở, thực hiện Công văn số 432, ngày 7/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, TT Đảng ủy xã đã phân công 2 đồng chí đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ xóm Tiền Phong, nâng tổng số đảng viên của chi bộ từ 13 lên 15 đồng chí. Các đồng chí đảng viên khi về sinh hoạt tại địa phương có trách nhiệm cùng với cấp ủy cơ sở tìm giải pháp nâng cao nhận thức của đảng viên và chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ, sâu sát hơn trong quản lý đảng viên...

Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng đảng viên, thanh niên đi làm ăn xa, cấp ủy, chính quyền xóm đã lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, tập trung nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn. Với cách làm đó, trong năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xóm Tiền Phong đạt 28 triệu đồng/năm, cao hơn thu nhập bình quân chung của xã; tỷ lệ hộ nghèo của xóm còn trên 1%, trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 5%.

Với những giải pháp kể trên, không những giải quyết được tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng mà còn khắc phục được hạn chế trong công tác phát triển đảng viên đã diễn ra nhiều năm ở chi bộ xóm Tiền Phong. Đồng chí Bí thư chi bộ xóm vui mừng cho biết: Năm 2018, chi bộ đã phát triển được 01 đảng viên mới. Trong quý I/2019, chi bộ đã cử 2 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Đây là tiền đề quan trọng giúp chi bộ xóm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các năm tiếp theo.
 

H.Y

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục