(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 9/2/2010, Kết luận số164-KL/TU, ngày 14/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang (LLVT) và ĐVTN ưu tú trong học sinh, sinh viên (HSSV), các cấp ủy Đảng huyện Lạc Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các cấp, ngành, tạo chuyển biến tích cực về công tác phát triển Đảng trong ĐVTN trên địa bàn huyện.


Chi bộ xóm Đảng 2, xã Chí Thiện (Lạc Sơn) tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên là thanh niên ưu tú của địa phương. Ảnh: P.V

100% tổ chức cơ sở Đảng giao tổ chức Đoàn cơ sở xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng năm; tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Năm 2018, huyện có 416 đoàn viên ưu tú/ 5.937 ĐVTN được cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 257 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng viên là ĐVTN 168 đồng chí, chiếm 65,4% (tăng 7 đảng viên so với năm 2017), trong đó: là ĐVTN đi làm nghĩa vụ trong LLVT 9 đồng chí, chiếm 3,5%; HSSV 1 đồng chí chiếm 0,4%; trên 90% đoàn viên được kết nạp Đảng có trình độ học vấn THPT; trên 40% có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn đã khẳng định nguồn lực của tổ chức Đoàn bổ sung cho Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của của các chi, Đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, năm 2018, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 65 lượt đảng viên, trong đó có 19 đảng viên là HSSV tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và 46 đảng viên đi làm nghĩa vụ trong LLVT trở về địa phương. Nhìn chung, các đảng viên về địa phương chấp hành tốt chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, được chi bộ và nhân dân tín nhiệm; các đoàn viên thuộc diện cảm tình Đảng được các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, đề nghị cấp trên kết nạp vào Đảng theo quy định.

Qua kết quả công tác kết nạp đảng viên đã xác định được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đối với công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, góp phần nâng cao chất lượng, số lượng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên mới, đồng thời là nguồn cán bộ cho cơ sở.

Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 164-KL/TU ở một số cấp uỷ cơ sở chưa sát sao, chưa thực sự chủ động, còn chạy theo thành tích, do vậy, chất lượng kết nạp Đảng chưa thật sự đảm bảo. Đảng viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ít tham gia công tác xã hội, cá biệt có trường hợp tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, viết đơn xin ra khỏi Đảng. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐVTN ở cơ sở chưa đồng đều; công tác phát triển Đảng trong ĐVTN tham gia nghĩa vụ trong LLVT, HSSV các trường còn quá ít. Việc phân công công tác cho đảng viên mới kết nạp, đảng viên tuổi trẻ còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng trong tuổi Đoàn chưa thường xuyên, ít đổi mới; nhận thức của một số ĐVTN về Đảng còn hạn chế; chất lượng hoạt động của một số tổ chức Đoàn, nhất là cấp chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn chưa phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ ở địa phương. 

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn khẳng định: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng của Đảng bộ huyện Lạc Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phát triển Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với ĐVTN, tuyên truyền, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho ĐVTN, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động như "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với phong trào "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; phong trào "Tuổi trẻ Lạc Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo quy định; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đặc biệt chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp đối với những đảng viên là ĐVTN, đảng viên tuổi trẻ. Tăng cường sự phối hợp của các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 9/2/2010; Kết luận số 164-KL/TU, ngày 14/5/2015 về tiếp tục thực hiện phát triển Đảng đối với ĐVTN thực hiện nghĩa vụ trong LLVT và ĐVTN ưu tú trong HSSV.

Nguyễn Quyên
(Ban Tổ chức Tỉnh ủy) 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục