(HBĐT) - Đảng bộ xã Bắc Phong (Cao Phong) đang khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của của tổ chức Đảng trong thực  hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo ổn định cuộc sống, được đánh giá là đơn vị tiêu biểu của huyện trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cấp ủy, chính quyền xã Bắc Phong (Cao Phong) thăm hỏi, động viên gia đình ông Bùi Văn Chúc, nạn nhân chất độc da cam.                                       

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong Bùi Văn Đoan cho biết: Đảng bộ xã có 14 chi bộ trực thuộc với 239 đảng viên. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ xã đã chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, phân công lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực công tác, lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng làm tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, viên chức. Vai trò lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị của xã được cải thiện rõ nét. Những năm gần đây, Đảng bộ xã đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển KT-XH đặt ra. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống người dân. Hiện nay, diện tích cây có múi của xã đạt 700 ha, trong đó diện tích của tổ chức, doanh nghiệp là 360 ha. Nhiều diện tích đã đi vào thời kỳ kinh doanh, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân. Trong xã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Hoàng Thái, Đỗ Quốc Sơn, Phan Văn Đá, Vũ Ngọc Triệu, xóm Hải Phong có thu nhập cao từ trồng cam, bưởi. Chi hội phụ nữ xóm Dệ và xóm Hải Phong duy trì 212 đoạn đường tự quản dài 700 m; 2 đoạn đường nở hoa dài 2 km… Từ đó, tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, kinh tế phát triển ổn định. An ninh trật tự được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đạt 29 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 16,05%.

Đặc biệt, thời gian qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Ông Bùi Văn Chúc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã cho biết: Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã có những hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, thường xuyên thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần, hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, không để người nghèo và đối tượng chính sách bị bỏ lại phía sau.  
Xã Bắc Phong được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong xây dựng nhà đại đoàn kết. Xã đã tổ chức vận động, huy động các nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để xây dựng nhà đại đoàn kết và tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách. Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho gia đình chính sách. Đoàn Thanh niên xã giúp đỡ 60 hộ chính sách, tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 500.000 đồng, 1 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho 1 gia đình chính sách, giúp đỡ 600 ngày công, 1.200 ngày đổi công đối với gia đình học sinh có hoàn thành khó khăn… Những năm gần đây, năm nào, xã cũng hoàn thành chỉ tiêu vận động xây dựng được 1 nhà "Đại đoàn kết".

Bên cạnh đó, xã duy trì hoạt động tặng số tiết kiệm vào các ngày lễ, bằng hình thức kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng sổ tiết kiện cho gia đình nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Cụ thể: Trong 3 năm (từ 2016- 2018), xã đã vận động được 29 sổ tiết kiệm (trị giá 500.000 đồng/sổ), xây dựng quỹ Vì người nghèo được 35,7 triệu đồng hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho người dân. Năm 2018, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà "Đại đoàn kết" với số tiền 80 triệu đồng. Uỷ ban MTTQ xã hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết trị giá 15 triệu đồng. Đến nay, bảo đảm 100% gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình trên địa bàn. 

                                                                                                 L.C

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục