(HBĐT) - "Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Thủy nhận thức sâu sắc những giá trị, tư tưởng cốt lõi trong bản Di chúc của Bác Hồ cách đây 50 năm, tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng huyện trở thành vùng động lực kinh tế và huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020” - đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Thủy cho biết.


Huyện Lạc Thủy phát triển vùng sản xuất cây có múi hàng hóa đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân. 
Ảnh: Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy kiểm tra chất lượng cam tại xã Phú Thành.

Các nội dung quan trọng của bản Di chúc Bác Hồ về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng thế hệ trẻ; nâng cao đời sống nhân dân… được cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn chuyển hóa thành những việc làm, hoạt động cụ thể để xây dựng quê hương Lạc Thủy. 

Thực hiện tâm nguyện của Người "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi”, cùng với cả tỉnh, quân và dân huyện Lạc Thủy vừa sản xuất, vừa chiến đấu, không quản ngại hy sinh, vất vả đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực chi viện cho chiến trường; tiễn đưa hàng nghìn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường, góp phần cho ngày toàn thắng 30/4/1975.  

Từ một huyện thuần nông, với sự bền bỉ, nỗ lực phấn đấu, Lạc Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Huyện được đánh giá là vùng đất năng động  về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, thu hút đầu tư, được xác định là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Năm 2018, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm còn khoảng 30%, dịch vụ và công nghiệp lần lượt là 43,3% và 25,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,66%. Đặc biệt, huyện đã có được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Huyện đã hình thành kinh tế rừng, vùng cây có múi, sản xuất rau an toàn, phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Kinh tế trang trại phát triển mạnh với 65 trang trại được cấp giấy chứng nhận, thu nhập bình quân đạt 530 triệu đồng/trang trại/năm. Toàn huyện đã có 8/13 xã đạt chuẩn NTM. Huyện huy động tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp, du lịch, dịch vụ với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng, hứa hẹn trong tương lai tạo sự bứt phá mạnh mẽ về KT-XH.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ huyện đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được triển khai đúng quy trình, công khai, dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trong đó, thực hiện các giải pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lý tưởng, truyền thống cách mạng, lối sống, trách nhiệm với quê hương, đất nước. Hàng năm, huyện có từ 90 - 100 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Đoàn viên, thanh niên trong huyện hoàn thành nhiều phần việc, công trình, tổ chức tốt các phong trào, khẳng định là lực lượng quan trọng trong xây dựng NTM, phát triển KT-XH địa phương. 

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Lạc Thủy tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Di chúc Bác Hồ gắn với Chỉ thị số 05 và các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư, của tỉnh đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế gắn với phát triển các lĩnh vực VH-XH, bảo đảm QP-AN, phấn đấu xây dựng huyện Lạc Thủy trở thành vùng động lực của tỉnh và huyện đạt chuẩn NTM trong tương lai gần.


            Lê Chung



Các tin khác


Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

Sáng 13/4, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì lễ phát động.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam phát triển mạnh mẽ

Sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục