(HBĐT) - Đoàn công tác của Quân khu 3 do trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh.

 


Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đoàn công tác đã nghe báo cáo của Bộ CHQS tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, các chi bộ, Đảng bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị các văn kiện và nhân sự đại hội, đảm bảo về số lượng, chất lượng. 100% các chi bộ, 4/15 Đảng bộ đã tổ chức đại hội theo đúng nguyên tắc, kế hoạch. Các đồng chí cán bộ chủ trì đều trúng cử vào cấp ủy khóa mới, với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng thời, BTV Đảng ủy đã tổ chức thông qua công tác chuẩn bị đại hội của các Đảng bộ trực thuộc; phối hợp kiểm tra nắm tình hình triển khai đại hội Đảng các cấp, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố.

Đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Hệ thống báo cáo chính trị, Nghị quyết đại hội, cũng như quy chế làm việc, chương trình đại hội đã được chuẩn bị đảm bảo tiến độ kế hoạch. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên quân sự tỉnh đã nghỉ hưu vào báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Trên cơ sở những kết quả Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã thực hiện được trong thời gian qua, đồng chí Chính ủy Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh cần quán triệt Đảng bộ các cấp tiến hành đầy đủ, chặt chẽ các quy trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn dân nhận thức đúng về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh cần quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cơ quan cấp trên; cụ thể hóa vào nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Thông qua đó, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp.


Đức Anh 
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục