(HBĐT) - Xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Do Nhân, Tuân Lộ, Quy Mỹ. Đảng bộ xã hiện có 612 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc. Thời gian đầu mới sáp nhập còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, đại hội các chi bộ trực thuộc đang được diễn ra đồng loạt, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/3.


Đại hội chi bộ xóm Mương Dạ, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) diễn ra thành công vào ngày 11/3/2020.

Căn cứ chỉ đạo của Huyện ủy Tân Lạc không nhất thiết phải tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc, Đảng ủy xã xét tình hình thực tế sau sáp nhập, thời gian gấp rút nên quyết định không tổ chức đại hội điểm mà tổ chức đồng loạt đại hội chi bộ trực thuộc. Theo đó, Đảng bộ xã thành lập 3 tổ chỉ đạo đại hội, chia các chi bộ trực thuộc thành 3 cụm, gồm: cụm I là các chi bộ thuộc xã Do Nhân (cũ), cụm 2 là các chi bộ thuộc xã Quy Mỹ (cũ), cụm 3 là các chi bộ thuộc xã Tuân Lộ (cũ). Theo kế hoạch, có 3 chi bộ diễn ra đại hội đầu tiên vào ngày 3/3, chi bộ đại hội cuối cùng vào ngày 20/3. Trước đó, các chi bộ đã đăng ký lịch làm việc với Đảng ủy xã duyệt công tác nhân sự, văn kiện, công tác tổ chức.

Ngày 11/3, chúng tôi có mặt tại Đại hội chi bộ xóm Mương Dạ, là chi bộ đông đảng viên nhất với 83 đồng chí. Quá trình diễn ra đại hội trang trọng, đảm bảo về mặt thời gian, ANTT, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Chất lượng báo cáo chính trị, tham luận của đảng viên đều đánh giá khách quan những mặt ưu, nhược điểm trong nhiệm kỳ qua về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết. Từ đó, chi bộ định hướng được những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Là địa phương sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính, địa bàn rộng, dân số đông nên Đại hội Đảng bộ các cấp tại xã Nhân Mỹ gặp một số khó khăn như: mỗi đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy xã mới đều phải liên tục cập nhật tình hình thực tế tại các xóm, chi bộ trước đây chưa quản lý để ổn định tư tưởng của đảng viên và quần chúng; điều kiện cơ sở vật chất đang trong quá trình hoàn thiện, việc tổ chức đại hội Đảng bộ xã dự kiến diễn ra tại hội trường xã Tuân Lộ cũ, nhưng trụ sở xã Nhân Mỹ mới lại cách xa hơn 4 km ảnh hưởng đến đi lại, chuyển tài liệu, trang thiết bị...

Về giải pháp để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ xã diễn ra vào cuối tháng 5 tới, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Thắng cho biết: "Các tổ chỉ đạo đại hội thường xuyên cập nhật tình hình tại các chi bộ, thôn, xóm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại cơ sở. Đặt ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế của địa phương. Lựa chọn những đồng chí có đủ uy tín, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền đảng viên và nhân dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang tập trung hàng hóa; tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ thu hút khách đến thăm quan 2 điểm thác Trăng (xóm Trăng Tà) và núi Cột Cờ (xóm Hông Thọng). Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục