(HBĐT) - Ngày 14/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ TP Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ban, ngành chức năng.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TP Hòa Bình và Đảng bộ huyện Kỳ Sơn (cũ) hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (TP Hòa Bình hoàn thành 18/18 chỉ tiêu, Kỳ Sơn hoàn thành 15/15 chỉ tiêu). Dự thảo báo cáo chính trị được đánh giá khách quan, đúng thực chất kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu có tính khả thi cao trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố đề ra 24 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó, phấn đấu tốc độ giá trị sản xuất bình quân đạt 19%, thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 80%...; xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025.

Tại hội nghị, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đảng bộ thành phố, các đại biểu cho rằng, báo cáo chính trị cần đánh giá theo từng lĩnh vực để dự thảo tập trung, thống nhất, các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu thống nhất, có tính cách mạng và tính khả thi để phấn đấu, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, nâng cấp một số phường, điều chỉnh tỷ lệ đô thị hóa, thu ngân sách theo hướng nâng lên, việc phân cấp, cơ chế đặc thù tạo điều kiện cho thành phố phát triển mạnh mẽ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao BCH, BTV Thành ủy Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ KT-XH. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: TP Hòa Bình đang đứng trước những cơ hội rất lớn, cũng như nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo sự phát triển mạnh mẽ, khi đang là tâm điểm của các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, nhiều công trình, dự án đang được triển khai, chuẩn bị đầu tư… Vì vậy, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP Hòa Bình tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Thành phố cần đặc biệt quan tâm tới xây dựng quy hoạch và làm thật tốt công tác quản lý quy hoạch, đồng bộ với quy hoạch vùng Thủ đô, đô thị Hòa Lạc; phấn đấu là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội; tập trung phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Phải quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là công trình, dự án quan trọng như: đường Hòa Bình - Mộc Châu, cầu Hòa Bình 2, đường 435, đường  kết nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng kéo dài; dự án chống ngập đường Pheo Chẹ…; hỗ trợ các dự án đầu tư sớm đi vào khai thác, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả cảnh quan 2 bờ sông Đà, khu vực hồ Hòa Bình, dọc tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình; phát triển đô thị Quỳnh Lâm… Đối với các chỉ tiêu của thành phố phải phù hợp và đúng hướng dẫn của tỉnh. Riêng chỉ tiêu ngân sách phấn đấu đạt không dưới 5.000 tỷ đồng, tỉnh sẽ nghiên cứu tạo cơ chế phân cấp ngân sách cho thành phố, phấn đấu cân đối được ngân sách. Huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh, đồng bộ, hiện đại, quan tâm giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng đô thị thành phố giàu đẹp, bản sắc, theo hướng đô thị thông minh. Thành phố làm tốt công tác nhân sự theo quy định,lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, có uy tín, năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


L.C

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục