(HBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và triển khai chương trình GDPT mới. 


Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn  công tác của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ và các thành viên BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Kỳ thi đã báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và triển khai chương trình GDPT mới. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh có 9.219 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 7.623 thí sinh THPT, chiếm tỷ lệ 82,6%, 896 thí sinh GDTX, chiếm tỷ lệ 9,7% và 700 thí sinh tự do, chiếm tỷ lệ 7,6%. Có 37 điểm thi với 398 phòng thi, 21 phòng chờ. Các điểm thi được bố trí tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi đúng quy định, thí sinh GDTX và thí sinh tự do không quá 40% trong mỗi điểm thi. BCĐ Kỳ thi đã chỉ đạo các đơn vị, trường học rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Hiện nay, các đơn vị nơi đặt điểm thi hoàn thành công tác chuẩn bị phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi, lắp đặt camera an ninh phục vụ công tác bảo quản đề thi, bài thi đúng theo Quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền về kỳ thi. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố cũng đã có phương án, kế hoạch tổ chức thi, lập phương án bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh phòng dịch và các phương án dự phòng.

Đối với công tác triển khai chương trình, sách giáo khoa (SGK) mới, tỉnh đã chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất; triển khai lựa chọn SGK mới lớp 1 năm học 2020 - 2021 và SGK cho năm học tiếp theo của địa phương. Thực hiện việc biên soạn, thẩm định và tổ chức triển khai các nội dung giáo dục địa phương ở các cấp học theo chương trình GDPT mới. Phối hợp với các nhà xuất bản sách tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sử dụng SGK mới lớp 1 cho cán bộ, giáo viên các trường có cấp tiểu học trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bày tỏ sự quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; giao và xác định rõ trách nhiệm cho từng người cụ thể ở các khâu kỳ thi; bảo đảm đúng quy trình nghiệp vụ tổ chức thi. Tỉnh cũng quan tâm chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, công tác an ninh, an toàn kỳ thi; bảo đảm ATGT, ATVSTP cho cán bộ, giáo viên làm thi và thí sinh tham dự kỳ thi.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và triển khai chương trình GDPT mới của tỉnh Hoà Bình thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu, công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn, đúng quy chế. Lưu ý chủ động có phương án xử lý các tỉnh huống phát sinh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị, tỉnh cần xây dựng đề án phát triển giáo viên trong 5 năm; việc sắp xếp trường lớp phải đảm bảo tinh gọn nhưng nâng cao chất lượng. Quan tâm chăm lo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện nay. Tỉnh cần chú trọng công tác truyền thông, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình trong hoạt động dạy và học để thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong toàn ngành. Việc chuẩn bị cho chương trình GDPT mới cần đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng về nhân sự, cơ sở vật chất... nhất là công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự ủng hộ, đồng thuận cao trong phụ huynh, học sinh.


Dương Liễu

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục