(HBĐT) - Ngày 9/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tình hình KT-XH 9 tháng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng của tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Đã có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; có 1 chỉ tiêu không đạt và 1 chỉ tiêu không so sánh được. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hàng năm đạt 7,59%; quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 54.956 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng, cao hơn bình quân thu nhập miền núi phía Bắc và bằng 92% GDP bình quân đầu người cả nước. Hộ nghèo giảm 3,16%/năm. Xây dựng NTM trong top dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những kết quả tích cực. QP - AN giữ vững.

Trong 9 tháng năm 2020, với bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tỉnh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, dịch bệnh. Song, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể CT - XH có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 0,64%. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6.850 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cùng kỳ. Thu NSNN ước đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 26%. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai giải pháp thực hiện các chỉ tiêu dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và có chuyển biến.

Về nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu đồng tình cao với 3 đột phá chiến lược và 12 giải pháp chủ yếu.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe, thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Tờ trình số 47-TTr/ĐĐ, ngày 7/9/2020 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về việc cho chủ trương đối với nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác tổ chức, cán bộ và một số công tác khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển KT - XH; đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát số liệu dự thảo báo cáo chính trị với dự thảo Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2020 để có số liệu thống nhất; tổ tổng hợp phân tích, làm rõ hơn những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, dự báo sẽ vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì vậy, cần có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, có tính đột phá trong giải pháp đề ra. Các chỉ tiêu về phát triển KT-XH của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phải bám sát chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh 3 đột phá chung của cả nước phải tập trung đến giải pháp đột phá về nâng cao chất lượng quy hoạch, nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu. Cải cách mạnh mẽ TTHC, môi trường đầu tư kinh doanh. Tổ chức sắp xếp lại hệ thống chính trị đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Với phương châm nông nghiệp là nền tảng để phát triển, cần ổn định giá trị gia tăng của phát triển nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch. Ứng dụng tiến bộ KHCN trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm, tập trung thực hiện hiệu quả các giáp pháp tháo gỡ khó khăn cho SX-KD do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu NSNN và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. 

 L.C

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục