(HBĐT) - Đó là chủ đề của Diễn đàn Hợp tác - liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XIII, năm 2020 (Diễn đàn) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (HHDNN&V) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức. Dự Diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, UVBCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch danh dự HHDNN&V Việt Nam; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch HHDNN&V Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư...

Phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh... Dự diễn đàn có 68 đoàn của 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.




Lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, tỉnh ta với các đoàn tham dự Diễn đàn.




Các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, UVBCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII.


Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng: Khó khăn về nguồn vốn, công nghệ, thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, quy mô nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao nên DN của nước ta rất khó tham gia vào các sân chơi lớn. Nguyên nhân là do chúng ta chưa làm chủ được công nghệ; vướng mắc về thể chế và tự DN chưa thực sự năng động, sáng tạo khiến "DN chưa thể lớn". Từ thực tế này, cộng đồng DN cần phải hợp tác, liên kết; dám đầu tư, dám chấp nhận khó khăn, thách thức và dám chấp nhận rủi ro; phải hợp tác liên kết, sử dụng sản phẩm của nhau để cùng phát triển.


Bộ trưởng KH&CN nhấn mạnh: Trong thời đại công nghệ 4.0 và sự thay đổi trên thế giới sau đại dịch Covid - 19 đã mở ra cơ hội rất lớn, do vậy, tin tưởng và kỳ vọng các DN thay đổi tư duy, tầm nhìn để hình thành cộng đồng thật sự lớn mạnh, tạo ra sản phẩm thế mạnh cùng đóng góp vào nền kinh tế đất nước.


Các trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn cho thấy: Năm 2020 nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Dịch bệnh đã làm các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc đều giảm sức mua tới 50%. 9 tháng qua, nước ta đã ghi nhận hơn 70.000 DN tạm ngừng hoạt động và đóng cửa, trong đó chủ yếu là DNV&N, hộ kinh doanh cá thể, ảnh hưởng tới hơn 31 triệu người lao động.


Trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid - 19, lãnh đạo một số bộ, ngành đề nghị các DN cần phải thích ứng và tăng cường khả năng thích ứng để phát triển. Cần xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển bền vững bao trùm. Xây dựng nền tảng chuyển đổi số nhằm bắt kịp cuộc Cách mạng KHCN 4.0. Đồng thời, cần thay đổi hệ thống quản trị DN, người chủ DN phải là người lãnh đạo, biết phát huy khả năng sáng tạo của người lao động.


Để tạo điều kiện giúp DNN&V vượt qua khó khăn, khôi phục SX - KD sau dịch Covid - 19, DN mong muốn các bộ, ngành, địa phương thay đổi tư duy, thừa nhận vai trò của DNN&V, trên cơ sở xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng với DN lớn; đẩy nhanh thực hiện Luật hỗ trợ DNN&V, có chính sách hỗ trợ về đất đai, thuế, thủ tục hành chính giúp DN hoạt động thuận lợi. Hỗ trợ DN trong việc xúc tiến thương mại quốc tế, tìm kiếm nguồn cung, cầu thay thế những thị trường truyền thống...

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tình hình KT - XH của tỉnh. Đồng chí khẳng định, để được sự thành công ấy, có phần góp sức không nhỏ của cộng đồng DN, nhà đầu tư đã, đang và chuẩn bị đầu tư, kinh doanh tại Hòa Bình. Mong muốn trong thời gian tới, nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, chia sẻ, góp công, góp sức, tập trung đầu tư để tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu mạnh, nâng cao vị thế của tỉnh, góp phần chung xây dựng phát triển KT - XH của cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm đến các DN, nhà đầu tư, luôn sát cánh thực hiện các thủ tục đầu tư để DN thuận lợi SX - KD. UBND tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng công vụ, tạo điều kiện, môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho hoạt động của DN để thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn, qua đó cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để ra.


Nhân dịp này, HHDNN&V Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển HHDNN&V Việt Nam cho đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; VCCI đã trao tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.



Hoàng Nga

 



Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục