(HBĐT) - Ngày 16/11, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021, kỷ niệm 25 năm nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm; 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và công bố quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Tới dự và chúc mừng thầy, trò nhà trường có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


 

Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình nhân dịp khai giảng năm học mới.

 

 

Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tuyển sinh mới 89 sinh viên, nâng tổng số sinh viên chính quy đạt 400 em, với 11 lớp cao đẳng chính quy. Cơ sở giáo dục thực hành mầm non Hoa Sen có 9 nhóm lớp, với 230 học sinh; trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành có 18 lớp, với 456 học sinh; Trung tâm Nghiên cứu tâm lý giáo dục và giáo dục đặc biệt tiến hành can thiệp cho 20 học sinh. Trong những năm qua, công tác đào tạo, giáo dục của nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, góp phần không nhỏ vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về số lượng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, cũng như yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT. Tỷ lệ cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến chiếm trên 95%, 18 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; tỷ lệ giáo viên giỏi chiếm trên 50%, 100% giáo viên có đề tài nghiên cứu khoa học. Trong năm học 2019 - 2020, có 3 sinh viên được nhận học bổng của Văn phòng Hessen (Cộng hòa liên bang Đức).

Cùng với đó, các chỉ tiêu về quy mô trường lớp, số lượng,kết quả 2 mặt giáo dục của học sinh trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành đều đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra. 100% học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10. Trong đó, tỷ lệ đỗ vào các lớp chuyên trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, PT DTNT THPT tỉnh, THPT Công Nghiệp đạt trên 80%. Cùng với công tác công tác đào tạo giáo viên hệ cao đẳng, nhà trường thực hiện liên kết với các trường Đại học Sư phạm để đào tạo nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, với 20 lớp đại học liên kết, 1.100 học viên các ngành đào tạo giáo viên.

 

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Nhà trường cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, triển khai các nội dung trong thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; bám sát,cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng như Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; xác định mục tiêu, giải pháp rõ ràng. Nên đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình trở thành một trong những trường Cao đẳng Sư phạm có chất lượng đứng đầu khu vực Tây Bắc.


Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, nhà trường cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên"vừa hồng, vừa chuyên”, là tấm gương về đạo đức, lối sống cho sinh viên. Đối với sinh viên phải nỗ lực học tập, rèn luyện. Các cấp,ngành cần quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ trường Cao đẳng Sư phạm nói riêng, ngành Giáo dục Hòa Bình nói chung phát triển.

 

Dương Liễu

Các tin khác


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

Sáng 13/4, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì lễ phát động.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam phát triển mạnh mẽ

Sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.

Công tác nhân sự của Đảng: Coi trọng cả ''tiền kiểm'' lẫn ''hậu kiểm''

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: Cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn về việc Đảng ta sắp tới lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo như thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc Vương Ninh

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/4, tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục