(HBĐT) - Sáng 19/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng TT Viện KSND tối cao.   


Thừa ủy quyền, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Phòng 2 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh).

Năm 2020, ngành KSND tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh về công tác tư pháp. Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao; không để xảy ra việc bắt giữ, giam, khởi tố điều tra, truy tố oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Viện KSND 2 cấp đã kiểm sát 100% tố giác, tin báo tội phạm. Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%; 99,78% các vụ án truy tố đúng tội danh; 100% đúng thời hạn theo luật định; phối hợp các cơ quan tố tụng xác định 42 vụ án trọng điểm, 8 vụ án rút gọn. Phối hợp Tòa án tổ chức 140 phiên tòa rút kinh nghiệm, 4 phiên tòa theo thủ tục rút gọn. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính đạt kết quả tích cực...

Năm 2021, ngành KSND tỉnh đề ra các nhiệm vụ công tác trọng tâm: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, đảm bảo kiểm sát 100% trường hợp thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án hình sự, nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ án phức tạp. Kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng của cơ  quan tư pháp để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng TT Viện KSND tối cao ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành KSND tỉnh; đồng thời đề nghị trong năm 2021, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH. Bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Viện KSND tối cao, của Tỉnh ủy nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong ngành kiểm sát tỉnh trong sạch, vững mạnh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành có đạo đức cách mạng, bản lĩnh, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...



Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Phòng 2 (Viện KSND tỉnh); Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Viện KSND huyện Lạc Thủy; Viện KSND tối cao tặng cờ thi đua cho Viện KSND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp khen thưởng.


Đinh Thắng

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục