(HBĐT) - Sáng 24/2, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel với nội dung chủ yếu về hợp tác ứng dụng công nghệ số. Dự hội nghị, về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh. Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel có Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch Tập đoàn cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát đến các đại biểu về đặc điểm tình hình, những tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển KT-XH, khó khăn, vướng mắc và một số giải pháp tháo gỡ. Theo đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2021 từ 9% trở lên. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chính như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch; cải cách hành chính từ sự hỗ trợ tích cực của việc chuyển đổi công nghệ số và cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển công nghiệp sạch theo quy hoạch, nhất là phát triển du lịch lòng hồ sông Đà. Tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như huyện Đà Bắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành sâu sắc với tỉnh của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel trên nhiều lĩnh vực, nhất là về ứng dụng công nghệ số trên các ngành, lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông…, góp phần từng bước đưa Hòa Bình phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel thông tin đến các đại biểu về tình hình chung của Tập đoàn trong năm qua. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song năm 2020, Tập đoàn vẫn có sự phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng trên 4%, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Hiện, Tập đoàn là một trong những đơn vị phát triển mạnh nhất về chuyển đổi số từ T.Ư đến địa phương ở nhiều lĩnh vực. Đối với tỉnh Hòa Bình, Viettel là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chiếm tới 76% thị phần trong tỉnh. Ban lãnh đạo Tập đoàn mong muốn trong thời gian tới được tiếp tục hợp tác cùng phát triển với tỉnh Hòa Bình, nhất là ở các lĩnh vực chính như: Ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh từ xa; xây dựng trường học thông minh; quản lý đất đai, quản lý du lịch trên cơ sở ứng dụng công nghệ vào thực tiễn; phát triển đô thị thông minh và chính quyền số hóa, để người dân có thể tiếp cận, giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cùng với tỉnh Hòa Bình song hành phát triển.


Thanh Sơn

Các tin khác


Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Hà Nội

Chiều 18/4, đoàn công tác UBND TP Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục