(HBĐT) - Ngày 13/5, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cơ sở cách ly tập trung tại Ban CHQS TP Hoà Bình cơ sở 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan chức năng.



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Ban CHQS thành phố Hoà Bình cơ sở 2.



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này, toàn tỉnh ghi nhận có 6 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Tính đến sáng 13/5, toàn tỉnh hiện có 105 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 982 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 1.913 trường hợp cách ly tại nhà. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát thì đây là thời điểm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ta diễn biến phức tạp nhất. Cán bộ, y bác sỹ, chiến sỹ trên các tuyến đầu chống dịch đã phải nhanh chóng, khẩn trương, trách nhiệm thực hiện việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh ta đã điều trị thành công cho 26 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (trong đó có 24 trường hợp là công dân nhập cảnh, được cách ly tập trung), chưa có ca bệnh nào diễn biến nặng, tử vong. Công tác cách ly được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sai sót trong khâu cách ly. Đội ngũ cán bộ y tế đã không kể ngày đêm truy vết, xét nghiệm, phun khử khuẩn để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

Đến thăm, động viên, tặng quà động viên các cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Nhân dân, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, nỗ lực, hi sinh của cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự hy sinh, dấn thân của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình chuyển trạng thái từ phòng sang chống dịch và với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Cùng với việc triển khai nhanh, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay, tỉnh vẫn đang làm chủ được tình hình, kiểm soát tốt các trường hợp có nguy cơ. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng không chủ quan, lơ là, cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các bệnh viện và sức khỏe của đội ngũ cán bộ y tế. Tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, đoàn kết, chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh để giải quyết sớm và triệt để các tình huống có thể phát sinh. Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 còn kéo dài, đề nghị ngành Y tế cần chủ động các phương án, kịch bản, sẵn sàng trong mọi tình huống, đẩy nhanh công tác sàng lọc, xét nghiệm nhanh nhất có thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan cần quan tâm và xử lý nhanh nhất về chế độ, chính sách, cơ sở vật chất cho đội ngũ chống dịch. Kịp thời giải quyết ngay những kiến nghị chính đáng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đảm bảo yêu cầu công tác phòn, chống dịch.

Thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tại Ban CHQS TP Hòa Bình cơ sở 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: Phát huy tinh thần Bộ đội cụ Hồ, cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm sóc tốt sức khỏe cho các trường hợp đang thực hiện cách ly. Đảm bảo chặt chẽ quy trình, yêu cầu trong khu cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo ra cộng đồng, cùng tỉnh chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch Covid -19.   

 Dương Liễu

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục