(HBĐT) - Ngày 7/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID 19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại  hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các đồng chí trong BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 các huyện, thành phố.

 


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta 

Tính đến 12h ngày 7/5 Việt Nam có 3.110 người nhiễm COVID 19. Riêng đợt dịch từ ngày 28/4 đến nay đã ghi nhận 6 ổ dịch ngoài cộng đồng với tổng số 146 trường hợp nhiễm tại 16 tỉnh, thành phố. Đây là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 được xác định là khó khăn, phức tạp hơn. Đặc biệt trong đợt này có biến chủng từ Ấn Độ với tốc độ lây lan nhanh và mạnh hơn, dịch xuất hiện cùng lúc ở nhiều địa phương và ở các cơ sở y tế. Đối với công tác tiêm vắc xin phòng, chống COVID 19, cả nước đã có 61/63 tỉnh, thành phố triển khai tiêm với tổng số hơn 526 nghìn liều.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID 19 của BCĐ phòng chống dịch quốc gia, các địa phương, các lực lượng tuyến đầu. Đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên. một số địa phương, người dân vẫn còn lơ là, chủ quan, đặc biệt là trong đợt nghỉ lễ vừa qua. Khiến cho dịch bùng phát lần thứ 4. Thủ tướng Chính phủ nhận định tình hình dịch trên thế giới, các nước láng giềng vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy các cấp, các ngành  và người dân không được lơ là chủ quan. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của nhân dân. Phát huy hết nội lực với tinh thần phòng là cơ bản,chiến lược, lâu dài và quyết định, chống là thường xuyên, quyết liệt là quan trọng. Chuyển từ trạng thái phòng ngự sang kết hợp giữa phòng ngự với tấn công, lấy tấn công là chính. Tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra, nắm chắc tình hình, sáng tạo, linh hoạt trong phòng chống dịch. Thực hiện phân cấp và phát huy vai trò  trách nhiệm người đứng đầu. Đối với các địa phương đang có dịch, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là quản lý, xử lý nghiêm người xuất nhập cảnh, cư trú trái phép. Phát huy vai trò của người dân trong giám sát phòng chống dịch. Phát huy vai trò người dân trong giám sát phòng chống dịch; xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương xây dựng các kịch bản phòng chống dịch cho đợt bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 đúng kế hoạch. Tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi người dân nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.


 Dương Liễu

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục