(HBĐT) - Ngày 15/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác bầu cử tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí BCĐ, UBBC tỉnh, các huyện, thành phố. 


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, tính đến nay, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu. Ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,04%. Có 5 huyện đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%; có 4 huyện, thành phố tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%. Các cử tri đã bầu đủ 6/6 ĐBQH; 58/58 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; 333/333 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.305/3322 đại biểu HĐND cấp xã. Chất lượng đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh cao hơn so với các nhiệm kỳ trước, thể hiện qua tỷ lệ đại biểu trúng cử có trình độ đại học và sau đại học cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước. 

Những kết quả cuộc bầu cử đạt được là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ, kịp thời, khoa học của các cấp ủy Đảng, sự tham gia phối hợp tích cực, đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị và vai trò của các tổ bầu cử ở cơ sở.  Đảm bảo thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự, chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, làm tốt việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân với hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH và y tế. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chuẩn bị bầu cử, đồng thời đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo tiến độ bầu cử trung thực, khách quan. Lựa chọn nhân sự kỹ càng, đảm bảo thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo nghiệp vụ bầu cử. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Đó là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành, hưởng ứng của đông đảo cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: UBBC các cấp hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu, cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Đối với các địa phương, đơn vị chưa tổ chức tổng kết, sớm hoàn thành việc tổng kết công tác bầu cử, đảm bảo quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. Căn cứ quy định của pháp luật và các hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND cùng cấp; HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu hội thẩm TAND cùng cấp theo quy định. Đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 27 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. 


Đinh Hòa 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục