(HBĐT) - Ngày 31/7, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lương Sơn. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Thường trực Thành ủy Hòa Bình.



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lương Sơn.

Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là huyện Lương Sơn đang diễn biến phức tạp. Huyện đang thực hiện nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo ổn định, nhận được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân. 100% xã, thị trấn đã triển khai thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách xã hội. Thiết lập, duy trì hoạt động của 34 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn các xã, thị trấn; 547 tổ tự quản và các tổ Covid-19 cộng đồng tại 146 xóm, tiểu khu.

Đối với Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã phối hợp, kiểm tra, yêu cầu các công ty, doanh nghiệp tại KCN thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Nhiều công ty, doanh nghiệp bố trí được nơi ở, sinh hoạt của công nhân trong thời gian giãn cách xã hội, thực hiện tạm thời cắt giảm số lượng công nhân lao động là người ngoài tỉnh. Tình hình sản xuất của các nhà máy ngoài KCN vẫn tổ chức hoạt động bình thường. Huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh… đáp ứng cung cấp lương thực, thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo lưu thông đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội.

Sau khi tiến hành kiểm tra công tác diễn tập phòng chống dịch Covid-19 tại KCN huyện Lương Sơn; kiểm tra chốt kiểm soát đầu tỉnh và nắm tình hình khu dân cư Năm Lu - xã Hòa Sơn, chợ dân sinh thị trấn Lương Sơn, đoàn công tác do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Qua đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn: việc quản lý, theo dõi, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh đối với số công nhân có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội di chuyển đi lại đến làm việc tại công ty, nhà máy KCN; bố trí địa điểm khu cách ly cho người dân di chuyển từ thành phố Hà Nội về địa phương; chưa kiểm soát hết số công nhân là người ngoài địa phương di chuyển bằng đường mòn, lối tắt vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp do lực lượng kiểm soát mỏng; một số mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài dẫn đến nguy cơ thiếu hàng trong thời gian tới…     

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong bối cảnh dịch và nhiệm vụ chống dịch nặng nề, hơn bất cứ khi nào phải giữ vững "thế trận lòng dân”, tuyên truyền, động viên Nhân dân, gắn với thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ để duy trì tình hình ổn định, bình yên trong giãn cách xã hội. Huyện cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo và có giải pháp mạnh mẽ hơn, mục tiêu trên hết là đảm bảo an toàn cho Nhân dân và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hết sức đề cao cảnh giác, đồng thời, để cố gắng không rơi vào tình huống xấu nhất, cần nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, các chốt kiểm soát dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền, tạo ý thức phòng, chống dịch, tuân thủ biện pháp 5K trong cộng đồng, toàn dân. Quan tâm gắn công tác xây dựng Đảng, Mặt trận với nhiệm vụ chống dịch… Một số đề xuất của huyện đối với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho ý kiến sẽ bàn, nghiên cứu trong Ban Thường vụ, trên tinh thần chống dịch là ưu tiên số 1. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục phát huy sự chủ động tận dụng và huy động nguồn lực tự thân. Đề cao trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của từng người cùng gia đình, cộng đồng xã, huyện, tỉnh và cả nước vượt qua đại dịch.       


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên cán bộ, chiến sỹ tham gia diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lương Sơn.



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nắm bắt tình hình hoạt động và trao thư động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Hòa Sơn.



Bùi Minh

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục