(HBĐT) - Sáng 14/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), nghe Tập đoàn và đơn vị tư vấn báo cáo tình hình thực hiện, phương án ý tưởng quy hoạch và các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị tại dự án Khu du lịch (KDL) nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Thung Nai trên địa bàn 2 huyện Cao Phong, Tân Lạc. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; một số sở, ngành chức năng…


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự án KDL nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Thung Nai có diện tích khoảng 981 ha, tại xã Thung Nai (Cao Phong), xã Suối Hoa (Tân Lạc). Theo nghiên cứu của đơn vị tư vấn, khu vực này có cảnh quan đặc trưng, phong cảnh hữu tình với không gian xanh của mặt nước, núi rừng kỳ vĩ, tạo khác biệt so với các khu vực. Đây vừa là thách thức, vừa là tiềm năng để phát triển. Đơn vị tư vấn đã nghiên cứu tuyến, điểm du lịch trong hồ Hòa Bình nhằm mục tiêu phát triển xứng tầm cho khu vực để tạo ra KDL đẳng cấp.

Với phương châm khai thác mặt nước tự nhiên, khu vực xanh, kết hợp giữa cũ và mới... ý tưởng quy hoạch của dự án bao gồm 6 phân khu chức năng khác nhau, trong đó phân khu C là phân khu đô thị dịch vụ, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trung tâm - đây là điểm nhấn của dự án. Bên cạnh đó còn có các phân khu: Đô thị nghỉ dưỡng; nghỉ dưỡng cao cấp ven hồ; phân khu đô thị chăm sóc sức khỏe... Đồng thời, đơn vị tư vấn đề xuất khai thác đa dạng các loại hình trong du lịch, nhưng không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và bám sát quy hoạch…

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương đề nghị Tập đoàn FLC nghiên cứu phương án, ý tưởng dự án cần phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất. Quan tâm đến vấn đề bảo vệ rừng, tái định cư cho người dân và sản xuất sau thu hồi đất; cam kết thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trong công tác GPMB và cần có quy hoạch phân khu mang tính chất tổng thể hơn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đề nghị Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định đối với những dự án của Tập đoàn đang triển khai trên địa bàn. Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư (NĐT). Riêng dự án KDL nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Thung Nai, triển khai phải phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KDL quốc gia hồ Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phải có phương án di chuyển, giúp đỡ người dân trong vùng. Sở, ngành chức năng cần khảo sát, đánh giá lại hiện trạng, dứt khoát không để chồng lấn các dự án trong khu vực và phải tuân thủ pháp lý.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự phấn khởi khi Tập đoàn FLC tin tưởng lựa chọn Hòa Bình là đối tác chiến lược để đầu tư các dự án. Đồng chí thống nhất cao với quyết tâm của Tập đoàn và UBND tỉnh để sớm triển khai các dự án. Mong muốn những dự án của FLC sẽ là hình mẫu về thủ tục hành chính phê duyệt dự án đầu tư trên địa bàn, để làm sao rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, GPMB. Đề nghị Tập đoàn FLC rà soát, nếu dự án nào có khả năng thực hiện trước thì triển khai ngay và thường xuyên trao đổi để giải quyết vướng mắc liên quan đến các sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tất cả các loại hình dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, vai trò của chính quyền là hết sự quan trọng trong GPMB, nhất là cấp ủy, chính quyền cấp huyện phải vào cuộc để hỗ trợ NĐT. Về dự án Thung Nai, ý tưởng phải bám sát quy hoạch KDL quốc gia hồ Hòa Bình, làm sao đảm bảo đúng tiêu chuẩn KDL quốc gia, yêu cầu về bảo vệ môi trường. Cần lựa chọn NĐT có tiềm lực, ý tưởng tốt, có khát vọng gắn bó với tỉnh Hòa Bình…


Hoàng Nga

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục