(HBĐT)- Chiều 18/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch (Covid-19). Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lực lượng y tế tuyến đầu và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng y tế tuyến đầu của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng y tế tuyến đầu của tỉnh dự gặp mặt tại điểm cầu của tỉnh. 

Tại buổi gặp mặt, các y, bác sĩ tuyến đầu, cán bộ quản lý ngành Y tế chia sẻ những kinh nghiệm, bài học, những bất cập, vướng mắc trong công tác PCD như công tác điều trị, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiêm phòng dịch, sự phối hợp các cấp, ngành, tuyến y tế cơ sở…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân nỗ lực lớn lực lượng y tế tuyến đầu, đến nay, dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát. Đảng và Nhân dân đánh giá cao, biết ơn những nỗ lực, những hy sinh mất mát của đội ngũ y, bác sĩ trong suốt 2 năm qua, nhất là đợt dịch thứ 4 này. Đồng thời, mong muốn cán bộ, y, bác sĩ cả nước tiếp tục công tác PCD chăm lo sức khỏe của Nhân dân. Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách cho lực lượng tuyến đầu. Trong thời gian tới, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, ngành Y tế cần phải nắm chắc tình hình để dự báo tốt và đưa ra giải pháp kịp thời. Thực hiện hiệu quả công tác PCD an toàn cho lực lượng tuyến đầu. Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vắc xin. Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho năm 2022 là tiêm vắc xin cho trẻ em. Đảm bảo điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất cho lực lượng y tế tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngành Y tế nghiên cứu xây dựng ngành Covid học. Động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời những tấm gương tiêu biểu trong PCD. Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong PCD cho các cơ quan, đơn vị trong cả nước để học tập.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 138 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác PCD Covid-19 và đợt dịch lần thứ 4 góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.


Việt Lâm


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục