(HBĐT) - Ngày 22/1, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương, Võ Ngọc Kiên chủ tọa kỳ họp.



Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Trước yêu cầu cấp thiết của tình hình thực tế và căn cứ quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc các nội dung, vấn đề trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 34 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình nhằm phục vụ phát triển KT – XH của tỉnh. Trong đó, gồm 1 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII; 7 nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; bổ sung vùng nguyên liệu dự án Nhà máy gạch Tuynel Thuận Hòa Phát; bãi bỏ Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh khóa XVII và 26 nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện các dự án đầu tư phát triển KT-XH.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Các đại biểu đánh giá dự án cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan liên quan trao đổi làm rõ thêm sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng; thực hiện việc cập nhật số liệu các dự án để phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc nhà đầu tư đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng trong khi không phải là chủ rừng, người có quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất và rừng là chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền của người sử dụng đất được Nhà nứoc bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào 5 dự thảo nghị quyết còn nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề môi trường, phá vỡ quy hoạch tổng thể đối với các nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại huyện Đà Bắc; dự án công viên nghĩa trang tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình); tính hiệu quả của các dự án cung cấp nước sạch tại các xã vùng khó khăn huyện Mai Châu, Cao Phong; việc bãi bỏ Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện xây dựng công viên nghĩa trang và nghĩa trang nhân dân tại huyện Lương Sơn. Các ý kiến còn có ý kiến trái chiều đã được UBND tỉnh và Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng giải trình làm rõ. 

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có tính xây dựng và biểu quyết thông qua 32 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.  Trong đó, nhất trí biểu quyết không bãi bỏ bãi bỏ Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện xây dựng công viên nghĩa trang và nghĩa trang Nhân dân tại huyện Lương Sơn và rút 2 dự thảo nghị quyết về chyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án công viên nghĩa trang tại xã Yên Mông (TP. Hòa Bình) và dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tu Lý (Đà Bắc) không thông qua tại kỳ họp này.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để các nghị quyết của kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các cấp,  ngành theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo đúng quan điểm, mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả. Chú trọng thanh tra, kiểm tra để không xảy ra sai sót, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sau kỳ họp, các  đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách người đại biểu Nhân dân.                                                          

P.V

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục