(HĐBT) - Ngày 22/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Hon, nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực lập quy hoạch tỉnh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 11/06/2013, là cơ sở để xây dựng các kế hoạch hàng năm trong 10 năm qua và đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác lập quy hoạch tỉnh được chia thành 5 giai đoạn, đến nay, tỉnh Hòa Bình đang triển khai hoàn thiện các bước thuộc giai đoạn 4. Cụ thể: Lấy ý kiến quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. Đồng thời, xin ý kiến đối với các địa phương trong vùng, các tỉnh lân cận về Quy hoạch tỉnh (thời hạn lấy ý kiến kết thúc vào ngày 10/10/2022). Theo kế hoạch, báo cáo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình sẽ được hoàn thành để làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định thẩm định Quy hoạch tỉnh trong tháng 11/2022 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 12/2022.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng quy hoạch tỉnh; nêu một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các thời kỳ; thực trạng, định hướng phát triển, tiềm năng, lợi thế, các kịch bản tăng trưởng và quy hoạch các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đô thị sinh thái; việc huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trong đó ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông chiến lược để thu hút đầu tư, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm phát triển công nghiệp nhưng có chọn lọc; phát triển du lịch chất lượng cao như vùng hồ Hòa Bình, vùng cao Tân Lạc, Lạc Sơn; tổ chức phân vùng thấp và vùng cao để phát triển; chú trọng thu hút đầu tư chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, du lịch, dịch vụ… Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người thực hiện quy hoạch.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò công tác quy hoạch định hướng mở ra không gian phát triển của tỉnh. Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hòa Bình được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, cải thiện điểm yếu, tận dụng cơ hội, đẩy lùi thách thức để thúc đẩy tỉnh phát triển toàn diện. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; giao cơ quan thường trực, đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung hoàn thiện hơn quy hoạch, bảo đảm khoa học, chất lượng, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quy hoạch tỉnh có vai trò rất quan trọng định hướng không gian phát triển.


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT trình bày tóm tắt tình hình lập quy hoạch tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Hon, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.


Đồng chí Bạch Công Điệu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.


Đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu. 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu.

Đồng chí Quách Thế Tản, nguyên Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu.


Đồng chí Bùi Ỉnh, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu.


Đồng chí Bùi Văn Lạnh, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh phát biểu.


Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.


Đồng chí Bùi Đình Phái, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu.


                                                                                                                 Lê Chung

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục