(HBĐT) - Chiều 11/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV, nước Mông Cổ do ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh TUV làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV, nước Mông Cổ. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long bày tỏ niềm hân hạnh được chào đón đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV sang thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình trong không khí thắm tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam - Mông Cổ. Đồng chí vui mừng nhắc đến mối quan hệ ngoại giao đã được xác lập giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh TUV, đề cập đến nội dung 3 biên bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết. Đặc biệt, đồng chí tin tưởng rằng, sau chuyến công tác này, đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV sẽ trở thành cầu nối quan trọng gắn kết tình hữu nghị giữa hai bên, tạo bước phát triển mới trong sự hợp tác thời gian tới.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà đoàn công tác tỉnh TUV.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Qua trao đổi, đồng chí nhấn mạnh một số đặc điểm tương đồng giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh TUV; khẳng định đường lối chính trị của tỉnh Hòa Bình là sẵn sàng xác lập mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển với tỉnh TUV trong thời gian tới, đồng thời mong muốn sự hợp tác giữa hai tỉnh sẽ góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Mông Cổ.

Thay mặt đoàn công tác, ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh TUV cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Hòa Bình dành cho đoàn. Thông tin nhanh về điều kiện tự nhiên, xã hội của tỉnh TUV, ngài Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thông qua chuyến thăm lần này sẽ có sự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; cụ thể hóa các nội dung Biên bản ghi nhớ đã ký kết; từ đó, triển khai mạnh mẽ hơn các nội dung đã thỏa thuận trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững dành cho hai địa phương, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước.

Ngài Ts.Jambalsuren trân trọng gửi lời mời đến lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, trong đó có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh TUV vào năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long trân trọng cảm ơn lời mời của đoàn công tác tỉnh TUV. Đồng chí chúc mừng và tin tưởng trong giai đoạn mới, tỉnh TUV sẽ đạt nhiều thành quả quan trọng trong phát triển KT-XH.
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Tỉnh ủy Hòa Bình.


Thu Trang

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục