(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, chiều 26/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Làm việc với đoàn công tác Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hoà Bình.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành 18/19 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Tập trung thực hiện 4 đột phá chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị: Chính phủ cho phép tỉnh Hòa Bình lập hồ sơ di chỉ Hang xóm Trại, di chỉ Mái đá làng Vành (huyện Lạc Sơn) là di chỉ Quốc gia đặc biệt và cho phép lập hồ sơ đệ trình Unessco công nhận nền Văn hóa Hòa Bình là di sản thế giới đại diện cho nhân loại; hỗ trợ kinh phí để tỉnh Hòa Bình xây dựng không gian văn hóa Hòa Bình là nơi lưu trữ các giá trị văn hóa, lịch sử của người Việt Cổ; hỗ trợ một phần kinh phí để tỉnh di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang vị trí phù hợp đã được quy hoạch nhằm nâng cấp, đầu tư bệnh viện có quy mô 1.500 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường tránh dốc Cun – Quốc lộ 6 nhằm giải quyết tình trạng tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên trên Quốc lộ 6; xem xét đồng ý cho tỉnh Hòa Bình bổ sung quy hoạch thêm 7 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 2.100 ha làm cơ sở để thu hút đầu tư phát triển KT – XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chủ trương của Đảng…

Về cơ chế, chính sách, tỉnh ta đề nghị T.Ưxem xét cho chủ trương chuyển Công ty Thủy điện Hòa Bình từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập, được mua, bán điện theo cơ chế thị trường, đồng thời chỉ đạo đảm bảo chi cho nhiệm vụ bảo vệ đất, chống xói mòn và bồi lắng lòng sông, lòng hồ… Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách đầu tư phát triển KT – XH các xã vùng đặc thù.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với những lợi thế của tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh xác định 4 đột phá chiến lược gồm: Quy hoạch, cải cách hành chính, phát triển nhân lực gắn với chuyển đổi số, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; 4 trụ cột tăng trưởng bền vững là du lịch, chế biến chế tạo, nông nghiệp, nhà ở vệ tinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: BCH Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy có hiệu quả nội lực tỉnh nhà để từng bước xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển xanh và bền vững.

Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất, đồng thời gợi mở nhiều cơ chế, chính sách, cách làm, giải pháp nhằm phát triển KT – XH của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân tích: Tỉnh Hòa Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, có cơ hội và đủ điều kiện trở thành địa phương ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Nguyên nhân là tỉnh chưa kết nối được với các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Vì vậy, tỉnh cần lựa chọn ưu tiên quan tâm đến 4 đột phá chiến lược, đặc biệt phát triển hạ tầng giao thông để từ nguồn lực tạo ra nguồn lực.

Chỉ ra những hạn chế của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Tỉnh Hòa Bình tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chiến lược, kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh phải được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các chương trình hành động để triển khai thực hiện và căn cứ vào thực tế của tỉnh để ưu tiên thực hiện. Bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để từng bước điều chỉnh trên tinh thần giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì và chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn. Phát huy mạnh mẽ các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh để tự lực, tự cường vươn lên, lấy nguồn lực bên trong làm nền tảng chiến lược lâu dài, nguồn lực bên ngoài làm động lực đột phá. Bảo đảm hài hoà sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với văn hoá, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo QP-AN. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và cá thể hoá trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính vững mạnh, toàn diện, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hoà Bình.

Về những kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành T.Ư tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tỉnh. Đồng chí giao các bộ, ngành T.Ưvà tỉnh trước mắt tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện 3 tuyến giao thông kết nối vùng là tuyến cao tốc Hoà Bình – Hà Nội; Hoà Bình – Mộc Châu và đường liên kết vùng Hoà Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La. 

Thủ tướng Chính phủ mong các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh đã nỗ lực càng thêm nỗ lực hơn, đã quyết tâm càng quyết tâm hơn, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất đồng lòng, phát huy truyền thống, văn hoá của người Hoà Bình làm tốt nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
                                                                           
                                              
Đinh Hoà - Hồng Trung 




Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục