Ngày 8/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Nguyễn Khắc Định Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.



Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại cuộc làm việc, các cơ quan hữu quan của Tuyên Quang đã làm rõ những vấn đề thành viên trong Đoàn công tác nêu ra; đồng thời trao đổi với Đoàn về một số khó khăn, hạn chế trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan hữu quan đề nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn quy trình tiến hành xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập để thực hiện thống nhất; từng bước thực hiện kết nối liên thông giữa các tỉnh để phục vụ việc tra cứu, xác minh tài sản thu nhập của đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Tuyên Quang; đồng thời đề nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là trong công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, trong sạch, có bản lĩnh, trình độ, kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh cần chú trọng công tác dự báo, đánh giá tình hình để tập trung chỉ đạo thanh, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác này. Tuyên Quang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng trên địa bàn; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...

Năm 2023 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhờ đó, hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có sự chuyển biến tích cực; nhất là sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh được thành lập. Công tác thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 347 cuộc thanh, kiểm tra tại 386 đơn vị; ban hành 343 kết luận, phát hiện 354 tổ chức, cá nhân có sai phạm về kinh tế với số tiền trên 14,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 9,9 tỷ đồng. Các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành 135 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Đến ngày 30/11/2023, Tuyên Quang đã xử lý 12 tổ chức Đảng và 138 đảng viên có vi phạm; phát hiện, xử lý 17 vụ với 46 đối tượng phạm tội về tham nhũng, tiêu cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố 30 vụ với 77 bị can về hành vi tham nhũng…



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục