Chiều 29/12, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và một số vấn đề quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.




Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

Để chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, các doanh nghiệp đã dự kiến các điều kiện cần thiết nhằm phục vụ công tác hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng bào sinh sống tại các xã vùng khó khăn... nhằm góp phần động viên, khích lệ về mặt tinh thần, đồng thời hỗ trợ một phần về vật chất giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng xã hội được vui xuân, đón Tết trong không khí ấm no, không để hộ dân nào thiếu đói trong những ngày Tết.

Dự kiến số tiền hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là 16,298 tỷ đồng (500 nghìn đồng/hộ nghèo và 300 nghìn đồng/hộ cận nghèo); kinh phí chăm lo đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; đối tượng cai nghiện tại 2 Cơ sở cai nghiện số I và số II khoảng 800 triệu đồng; kinh phí chăm lo đối với người có công là 7,522 tỷ đồng, trong đó quà của tỉnh 13.680 suất với kinh phí 4,384 tỷ đồng; quà của Chủ tịch nước 10.361 suất, dự kiến kinh phí 3,167 tỷ đồng.

Cho ý kiến vào tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xin chủ trương bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán, các đại biểu đánh giá, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm còn 9,2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2,5 - 3%, với các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 4- 4,5%. Theo thống kê, toàn tỉnh có tổng số hộ nghèo là 20.715 hộ (năm 2022 là 27.091 hộ) và hộ cận nghèo là 19.801 hộ. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ nghèo và 300.000 đồng/hộ cận nghèo; đồng thời, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tổng kinh phí  trên 16.063 triệu đồng. 

Hội nghị cũng cho ý kiến về Tờ trình của Ban Nội chính Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 24-KL/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án; Tờ trình của Đảng ủy Công an tỉnh, dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 4/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn huyện Mai Châu…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, các ngành cần quan tâm đến đời sống người dân, thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp, các ngành quan tâm ổn định thị trường, chuẩn bị nguồn cung phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Ngành VH-TT&DL tăng cường trang trí, khánh tiết, vệ sinh môi trường, tạo không khí vui tươi chuẩn bị đón Tết. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thêm các điểm bắn pháo hoa trên toàn tỉnh; chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các lễ hội ra xuân. Ngành GTVT đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường đang thi công, sửa chữa, đảm bảo ổn định lưu thông cho người dân. Bên cạnh đó cần thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết bình an, hạnh phúc.


L.C

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục