Sáng 26/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, tặng quà trẻ mồ côi cả bố và mẹ trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Dự và động viên các cháu có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.




Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các cháu mồ côi.

Trong toàn tỉnh hiện có 3.158 trẻ mồ côi, trong đó 3.063 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ; 95 trẻ mồ côi cả bố và mẹ. Những năm qua, công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em được các cấp, ngành, địa phương, tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân chăm lo, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi... Tiêu biểu như Hội LHPN tỉnh đã phát động Chương trình "Mẹ đỡ đầu” trên địa bàn tỉnh, đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã nhận và vận động nhận đỡ đầu được 360 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 30 trẻ mồ côi cả bố và mẹ. Đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ sâu sắc với sự mất mát của 95 cháu kém may mắn trong cuộc sống khi các cháu đã mất đi cả hai người sinh thành, gần gũi, thương yêu nhất. Thấu hiểu được nỗi đau, những mất mát cả về tinh thần và vật chất mà không gì có thể lấp đầy, thay thế được; nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt đó, các cháu luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập để vượt qua những mất mát, đau thương. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tiếp theo, các cháu tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, sống thật tốt, vươn lên thực hiện ước mơ, hoài bão của mình để trở thành người có ích cho xã hội. Các cháu hãy luôn vững tin trên hành trình của mình sẽ không bao giờ đơn độc. Vì cùng các cháu sẽ luôn có những vòng tay yêu thương, đùm bọc đến từ người thân, các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng và xã hội, đồng hành cùng vượt qua ngày tháng gian khó, cùng tiếp lửa yêu thương để chung sức dựng xây tương lai tốt đẹp nhất cho tất cả các cháu.

Để tiếp tục nối dài yêu thương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp, ngành LĐ-TB&XH; các tổ chức, đơn vị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, coi việc chăm sóc, bảo vệ người yếu thế, trong đó có trẻ em mồ côi là nhiệm vụ quan trọng, theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Mẹ đỡ đầu” để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu mồ côi.

Đồng chí biểu dương, trân trọng và cảm ơn các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã quan tâm đồng hành giúp đỡ, sẻ chia với các cháu. Thời gian tới mong các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, chia sẻ và có những hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn cho việc chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh, chung tay mang lại cho các cháu tình yêu thương và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe tới các cháu cùng gia đình và người thân đón năm mới thật ấm áp, an lành, tươi vui.

Tại buổi gặp mặt, Thường trực Tỉnh ủy đã trao 95 suất quà, trị giá 266 triệu đồng cho các cháu mồ côi cả bố và mẹ trên địa bàn tỉnh (mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt, 1 phần quà trị giá 500 nghìn đồng và 1 bộ quần áo trị giá 300 nghìn đồng); Hội Khuyến học tỉnh trao hỗ trợ 20 triệu đồng cho Chương trình "Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN tỉnh.



Hồng Duyên

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục