Chiều 19/2, tại xã Yên Mông, thành phố Hoà Bình, UBND tỉnh phối hợp với Quân khu 3 tổ chức phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh” của Chính phủ.


Các đồng chí: Vũ Hải Sản, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đại biểu trồng cây tại lễ phát động. 


Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Yên Mông (TP Hòa Bình) tham gia trồng cây xanh tại lễ phát động. 

Dự lễ phát động Tết trồng cây có các đồng chí Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên Quân uỷ T.Ư: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự lễ phát động còn có đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân xã Yên Mông. 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã ôn lại lịch sử, truyền thống, ý nghĩa Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1959. Khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc trồng cây, trồng rừng đối với môi trường sống, đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã ban hành Chỉ thị số 440 xác định mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 trồng được 983.967 cây xanh các loại. Từ năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị Quân khu đã trồng được 702.482 cây các loại. Riêng năm 2023 trồng 242.032 cây xanh các loại, 30,2 ha rừng, đạt 103,64% so với kế hoạch. Phong trào trồng cây gây rừng đã góp phần quan trọng xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, củng cố, nâng cao chất lượng thao trường, bãi tập, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn bác Hồ”, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Hoà Bình luôn xác định trồng cây, trồng rừng là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau. Trong những năm qua, phong trào trồng cây đầu Xuân đã đạt được những kết quả hết sức to lớn. Công tác trồng cây, trồng rừng tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường, phát triển KT-XH của tỉnh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bình quân mỗi năm tỉnh đã chỉ đạo trồng được trên 8 nghìn ha rừng tập trung, một triệu cây phân tán và bảo vệ trên 237 nghìn ha rừng hiện có trên địa bàn tỉnh, duy trì độ che phủ rừng trên 51%. Năng suất, chất lượng rừng ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Theo kế hoạch, năm 2024, LLVT Quân khu 3 phấn đấu trồng được 198 nghìn cây xanh các loại và 30 ha rừng. Tỉnh Hoà Bình trồng rừng tập trung 5,7 nghìn ha; 906 nghìn cây phân tán các loại, chăm sóc  bảo vệ rừng 100% diện tích rừng trồng hiện có.

Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các LLVT và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn sâu sắc về việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh, đưa nội dung, kết quả trồng cây, trồng rừng là một tiêu chí quan trọng trong phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị…

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, các bộ, ngành T.Ư, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự đã trồng cây xung quanh khu vực Trường bắn của Bộ CHQS tỉnh nhằm tạo cảnh quan trong xanh, môi trường sạch đẹp.

Đinh Hòa


Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục