Sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, tặng quà, kiểm tra công tác ứng trực, một số đơn vị, công trình tại Hà Nội.


Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng Ga S12 thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng đã đến kiểm tra tại công trường Nhà ga S12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội trên đường Trần Hưng Đạo.

Báo cáo về tình hình thực hiện dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023: 2.214,583/2.653,535 tỷ đồng (đạt 83,46% so với kế hoạch sau điều chỉnh tại Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 3/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đạt 96,85% so với đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 2767/UBND-KH&ĐT ngày 29/8/2023). Trong đó: Giải ngân vốn ODA cấp phát là 363,767/793,321 tỷ đồng (đạt 45,85%); giải ngân vốn ODA vay lại là 1.057,250/1.066,300 tỷ đồng (đạt 99,15%); giải ngân vốn trong nước là 793,565/793,914 tỷ đồng (đạt 99,96%); giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài: 56,272 tỷ đồng (đạt 100%).

Tiến độ tổng thể dự án đạt 77,76% (đoạn trên cao đạt 99,7%, đoạn ngầm đạt 40,675%); trong đó: các gói thầu CP01, CP02 và CP04 đã hoàn thành: CP03 đạt 40,67%: CP05 đạt 99,4%; CP06 đạt 91,42%; CP07 đạt 47%; CP08 đạt 73,2%; CP09 đạt 84,7%. Tiến độ thi công đoạn tuyến trên cao đạt 99,7%. Trong đó các gói thầu: CP01,CP02. CP04, CP06, CP07, CP08 và CP09 đã hoàn thành. Đoạn tuyến trên cao đã hoàn thành 7/8 giai đoạn kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Hiện nay, Ban đang tiếp tục chỉ đạo tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục để vận hành đoạn trên cao vào tháng 6/2024.

Cụ thể: công tác đào tạo vận hành và bảo trì hoàn thành trong tháng 2/2024; hoàn thành giai đoạn 8 vận hành thử đoạn tuyến trên cao trong 8 tuần bắt đầu từ 1/3/2024, kết thúc cuối tháng 4/2024; hoàn thành công tác chứng nhận an toàn hệ thống, kiểm tra nghiệm thu bàn giao của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước: bắt đầu từ tháng 5/2024, kết thúc tháng 6/2024; bàn giao cho HMC đưa vào vận hành thương mại.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết, động viên các đơn vị đang thi công trên công trường. Ảnh: TRẦN HẢI

Đối với đoạn tuyến ngầm, tiến độ tổng thể gói thầu đạt CP03 đạt 40,67%. Tại các vị trí nhà ga, hiện nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh thi công kết cấu các ga ngầm để sớm khởi động thi công máy khoan hầm TBM trong quý II/ 2024. Về gia hạn, điều chỉnh các Hiệp định vay cho dự án, Bộ Tài chính đã ký Thỏa ước sửa đối với AFD vào ngày 29/11/2023 và Hợp đồng cấp vốn sửa đổi với EIB vào ngày 20/12/2023 và Thoả ước vay sửa đổi với DGT ngày 4/1/2024.

Đối với nguồn vốn ADB: Văn phòng Chính phủ đã nhận được tờ trình của Bộ Tài chính ngày 5/2/2024 về đề nghị phê duyệt gia hạn các khoản vay của ADB; hiện tại, đang chờ Chính phủ thông qua để trình Chủ tịch nước phê duyệt…

Thăm công trường, sau khi nghe Ban Quản lý dự án báo cáo, Thủ tướng yêu cầu nhà thầu cần nhận thức rõ trách nhiệm nên thi công xuyên Tết, bù lại tiến độ; cảm ơn các chuyên gia nước ngoài của nhà thầu đã sang Việt Nam làm dự án này; cho rằng dự này có ý nghĩa quan trọng với Hà Nội. Tuy nhiên, tiến độ bị kéo dài quá lâu, trễ hẹn quá nhiều. Chính phủ đang quan tâm vấn đề đẩy nhanh tiến độ, không để kéo dài thời gian vì càng kéo dài thì càng đội vốn, hiệu quả đầu tư thấp.

Về vấn đề chất lượng, Thủ tướng cho rằng nền đất, địa chất ở đây phức tạp, vì vậy, cần nghiên cứu kỹ để xử lý vấn đề liên quan địa chất, qua đó nâng cao chất lượng công trình. Do đó, Thủ tướng mong nhà thầu tư vấn giám sát quan tâm vấn đề này; lưu ý do mặt bằng thi công hẹp, vì vậy, cần hết sức chú ý bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường; sắp xếp, tính toán khoa học hợp lý trong bố trí máy móc, nhân lực thi công.

Thủ tướng cũng nêu rõ, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm nên phải thuê tư vấn, nhà thầu nước ngoài, do đó mong được phía nước ngoài chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực liên quan dự án; cần tăng cường phối hợp chặt chẽ tư vấn giám sát, thiết kế, thi công để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn công trường.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn nhà thầu nước ngoài thấu hiểu tình trạng dự án chậm tiến độ hiện nay để nỗ lực quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, trong đó huy động nhân lực làm việc xuyên ngày lễ Tết với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", bù lại tiến độ.

Tặng quà động viên, chúc Tết, thăm hỏi công nhân, người lao động trên công trường về việc làm, đời sống, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ; lưu ý bảo đảm an toàn trong thi công là trên hết; tranh thủ đẩy nhanh công việc bù lại tiến độ đã mất với tinh thần đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn, quyết tâm cao hơn.

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi chúc Tết, tặng quà động viên Tổ vệ sinh môi trường thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đang làm việc tại khu vực Tượng đài Lênin (trên đường Điện Biên Phủ) và khu vực đối diện Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (trên đường Hoàng Diệu).

Ân cần thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, Thủ tướng yêu cầu người lao động công ty cần nỗ lực bảo đảm giữ gìn cho thành phố "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" nhất là dịp Tết này khối lượng công việc nhiều và vất vả hơn.

Thủ tướng cũng quan tâm, thăm hỏi công việc, đời sống, thu nhập của người lao động công ty, chế độ đãi ngộ dịp Tết.

Thủ tướng mong rằng công nhân vệ sinh môi trường - một người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận bảo vệ môi trường cần luôn tự hào với công việc cống hiến vì thành phố vì đây là công việc thầm lặng nhưng đầy vinh quang, do đó cần có hình thức tôn vinh xứng đáng; mong Chính quyền thành phố Hà Nội quan tâm hơn nữa công việc này.

Thủ tướng nêu rõ, Hà Nội là Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, do đó anh chị em công nhân vệ sinh môi trường cần nỗ lực vượt mọi khó khăn, làm không ngừng nghỉ để góp phần giữ cho Thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Thủ tướng cũng khẳng định việc giữ gìn môi trường sạch, đẹp cần có cả sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, nhất là đổ rác đúng nơi quy định.

Đại diện Tổ vệ sinh môi trường bày tỏ xúc động được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên; hứa với Thủ tướng luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, gác lại việc gia đình dịp Tết để giữ gìn môi trường thành phố luôn xanh, sạch, đẹp. Chị em trong Tổ vệ sinh môi trường bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố cùng người dân vào cuộc hơn nữa để cùng nâng cao ý thức giữ gìn môi trường Thủ đô, bảo đảm văn minh đô thị.

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi chúc Tết, tặng quà động viên người lao động tại Nhà máy nước Yên Phụ thuộc Công ty Nước sạch Hà Nội. Thủ tướng chỉ đạo cán bộ công nhân Công ty cần nỗ lực cố gắng bảo đảm ứng trực 24/24 giờ, cung ứng đủ nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu Công ty phải phát huy vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc cấp nước đối với Thủ đô Hà Nội và người dân; phát huy truyền thống 130 năm của đơn vị, tuyên truyền, giáo dục truyền thống anh hùng của công ty cho cán bộ, công nhân viên; bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt, phòng cháy, chữa cháy, khu công nghiệp…

Thủ tướng lưu ý quy hoạch mạng lưới nước để bảo đảm không thiếu nước, bảo đảm cấp nước liên tục, thông suốt cho sinh hoạt, công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy, phục vụ an ninh quốc phòng; đa dạng hóa các nguồn cung nước, đa dạng hóa địa bàn, mở rộng các địa bàn xa trung tâm....; sau khi có quy hoạch rồi thì xây dựng dự án theo nhu cầu.

Thủ tướng cũng chỉ đạo việc xã hội hóa phải bảo đảm vai trò chủ đạo của Nhà nước; bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao ý thức người dân, sử dụng nước tiết kiệm; giá nước phải hướng theo quy luật thị trường, nhưng khi cần thiết phải có sự điều tiết của Nhà nước bằng các công cụ; điều hành uyển chuyển, linh hoạt, kịp thời... nhưng có chính sách bảo đảm cho người nghèo, người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, giá không thể cào bằng.

Theo Nhandan.vn

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục