Sáng 20/2, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết, trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Hòa Bình lần thứ VIII năm 2023, gặp mặt phóng viên, nhà báo tiêu biểu Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành; các phóng viên, nhà báo tiêu biểu của các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương trên địa bàn tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao giải đặc biệt cho tác giả Nguyễn Dương Liễu, Báo Hòa Bình. 


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho các tác giả và nhóm tác giả.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải đặc biệt và giải nhất.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 đề ra. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Trung ương, của tỉnh; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phản ánh đậm nét, kịp thời các sự kiện chính trị - thời sự, văn hoá, KT-XH, QP-AN, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những tồn tại, hạn chế, vướng mắc từ cơ sở; phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại chương trình, Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Hòa Bình lần thứ VIII năm 2023 đã tổ chức tổng kết và trao giải. Theo đó, giải nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy Đảng, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đối với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Giải đã nhận được 73 tác phẩm dự thi của 11 cơ quan, đơn vị. Các tác phẩm đã bám sát chủ trương, quan điểm về công tác xây dựng Đảng, phản ánh sinh động sinh hoạt chính trị trong Đảng. Đặc biệt là các vấn đề mang tính thời sự hiện nay, như: Công tác cán bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Có 23 tác phẩm xuất sắc được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải, gồm: 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ban Tổ chức đã chọn 8 tác phẩm gửi tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, trong đó tác phẩm 5 kỳ "Không để cán bộ là điểm trừ của tỉnh” của tác giả Nguyễn Dương Liễu, Báo Hòa Bình (tác phẩm đoạt giải đặc biệt của tỉnh) đã vinh dự được Hội đồng chung khảo trao giải Khuyến khích. 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải đặc biệt và giải nhất Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hòa Bình lần thứ VIII năm 2023.


Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải nhì cho các tác giả và nhóm tác giả.


Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả.


Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả.


Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo trong thời gian qua. Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024 đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, toàn diện, kịp thời, sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư, của tỉnh. Các cơ quan báo chí tiếp tục phấn đấu, không ngừng đổi mới, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có cách nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện mới trong tuyên truyền phù hợp với thực tiễn. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội, nhất là cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là trong đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để dẫn dắt dư luận, là cầu nối thông tin giữa các cơ quan Nhà nước với Nhân dân. Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để phát huy ý chí, khát vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thu hút đầu tư, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời cần tích cực hơn trong chuyển đổi số báo chí để không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, làm nền tảng cho việc đổi mới, sáng tạo trong hoạt động truyền thông theo xu hướng đa nền tảng, phát huy tối đa lợi thế của mình trong việc dẫn dắt thông tin xã hội...

Đinh Thắng



Danh sách tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hòa Bình, lần thứ VIII - năm 2023

Stt

Tác phẩm

Tác giả/ Nhóm tác giả

Đơn vị

Loại hình

Giải

1


Không để cán bộ là "điểm trừ" của tỉnh


Nguyễn Dương Liễu

Báo Hòa Bình

Báo in

Đặc biệt

2

Khi bí thư cấp ủy không phải là người địa phương

Trần Minh Thuật
Bùi Ngọc Nguyên
Lê Sơn Tùng
Quách Đình Cương
Nguyễn Tuyết Mai
LươngThu Trang

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Truyền hình

Nhất

3

Nửa nhiệm kỳ nhìn lại cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nguyễn Mạnh Hùng

Báo Hòa Bình

Báo in

Nhất

4

Công tác xây dựng Đảng, những dấu ấn quan trọng

Trần Thị Hường
Phạm Văn Hiếu
Quách Thị Thùy
Hoàng Thanh Tâm

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Truyền hình

Nhì

5

A Chênh truyền lửa

Trịnh Thị Ngoan
Đăng Anh Đức
Lê Sơn Tùng
Nguyễn Tuyết Mai
Nguyễn Tuệ Minh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Truyền hình

Nhì

6

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - Đột phá chiến lược để phát triển

Đặng Anh Đức
Quách Đình Cương
Đỗ Công Trí
Quách Thị Thùy
Nguyễn Tuệ Minh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Truyền hình

Ba

7

Chuyển động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Lê Chung

Báo Hòa Bình

Báo điện
tử

Ba

8

Tưởng gần hóa xa

Trần Thị Việt
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Trung Kiên
Trần Vân Anh
Lương Thu Trang

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Truyền hình

Ba

9

Dấu ấn nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Trần Thị Hường
Đăng Doãn Chương
Quách Thị Thùy
Lương Vũ Thái

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Truyền hình

Khuyến khích

10

Đến chỗ thiếu - để khắc phục
cái yếu

Anh Định
Minh Duy
Công Thiện

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đà Bắc

Truyền hình

Khuyến khích

11

Xây dựng Nông thôn mới ở Lạc Thủy

Đinh Thị Thắng

Báo Hòa Bình

Báo in

Khuyến khích

12

Tạo bước đột phá cải thiện môi trường kinh doanh

Đinh Hòa

Báo Hòa Bình

Báo in

Khuyến khích

13

Đột phá từ một chỉ thị

Cao Viết Đào

Báo Hòa Bình

Báo in

Khuyến khích

14

Phát huy hiệu quả phong trào
dân vận khéo ở cơ sở

Nguyễn Thị Thảo Quyên
Nguyễn Ánh Ngọc
Bùi Thanh Ngọc
Lương Vũ Thái

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Truyền hình

Khuyến khích

15

Ông Chủ tịch hết lòng tìm cách thoát nghèo cho người dân

Nguyễn Thị Thạnh
Phạm Thị Cẩm Bình
Tống Kim Thanh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phát thanh

Khuyến khích

16

Để không còn sự lãng phí

Tô Thị Quỳnh
Đinh Thị Thúy Hải
Trần Vân Anh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phát thanh

Khuyến khích

17

Những hạt giống đỏ trong lòng xứ đạo

Nguyễn Hải Yến

Báo Hòa Bình

Báo in

Khuyến khích

18

Chìa khóa giúp nông nghiệp Hòa Bình đột phá

Trần Thị Hoa
Đinh Thị Thúy Hải
Tống Kim Thanh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phát thanh

Khuyến khích

19

Thành phố Hòa Bình
vươn tầm đô thị

Nguyễn Thị Cẩm Lệ

Báo Hòa Bình

Báo in

Khuyến khích

20

Hiện thực hóa khát vọng hình thành cánh đồng mẫu lớn

Trần Đức Anh
Giang Xuân Thiên

Báo Hòa Bình

Báo in

Khuyến khích

21

Chuyển động Mường Bi

Vũ Thị Hương Lan

Báo Hòa Bình

Báo in

Khuyến khích

22

Người có uy tín bản Mông, xây dựng địa bàn dân tộc thiểu số không ma túy

Ngô Thị Thủy
Chu Đức Thắng

Công an tỉnh

Truyền hình

Khuyến khích

23

Chuyển biến trong công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Nguyễn Văn Duấn

Ban Tổ chức
Tỉnh ủy

Báo in

Khuyến khích


Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục