Trong cơn mưa nặng hạt chiều tháng 7, trái tim của nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh; một nhân cách lớn, nghĩa tình, giản dị, được Nhân dân muôn vàn kính mến đã ngừng đập. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình hân hoan đón đồng chí Tổng Bí thư về thăm năm 2017.


Tình cảm gần gũi, ấm áp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi là ký ức đẹp được Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trân quý.

Vinh dự cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã 3 lần được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc, động viên. Mỗi địa phương, đơn vị, doanh nghiệp được Tổng Bí thư về thăm; mỗi hộ gia đình, người thương binh được Tổng Bí thư ân cần động viên, tặng quà vẫn còn mãi khi nhớ, mãi khắc sâu tình cảm của nhà lãnh đạo kính mến.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra từ ngày 12 - 19/1/2011, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngay trong năm đầu tiên giữ cương vị Tổng Bí thư, với bộn bề công việc nhưng tháng 11/2011, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Điểm dừng chân đầu tiên của đồng chí là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh – huyện Đà Bắc. Tại đây, Tổng Bí thư đã đến thăm và làm việc tại xã Toàn Sơn. Trong suốt chuyến thăm và làm việc, vấn đề đồng chí Tổng Bí thư giành nhiều thời gian trao đổi, quan tâm chính là việc thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số đã đầy đủ, hiệu quả, hợp lý chưa? Địa phương có những đề xuất, kiến nghị gì để có thể nhanh chóng phát triển KT - XH, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Điều này đã thể hiện tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư đến cuộc sống người dân tỉnh Hòa Bình, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau chuyến thăm và làm việc tại Đà Bắc ngày 12/11, hôm sau đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục đến thăm và dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Cầu, xã Bắc Sơn (nay là xã Hùng Sơn), huyện Kim Bôi. Đồng chí giản dị với chiếc áo khoác sẫm màu, ân cần đi một vòng bắt tay, trò chuyện, thăm hỏi từng cụ già, em nhỏ. Trò chuyện với Nhân dân xóm Cầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu xóm đã đạt được, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được giữ vững, Nhân dân tích cực giúp đỡ, động viên nhau thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xóm nói riêng và tỉnh Hoà Bình nói chung tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, kết hợp hài hòa quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa với đô thị hoá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Từng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ là "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh trên phạm vi cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Tổng Bí thư đã tặng quà cấp uỷ, chính quyền xóm; thăm hỏi, tặng quà 5 hộ chính sách, trồng cây lưu niệm tại nhà văn hoá xóm.

13 năm đã trôi qua nhưng người dân xóm Cầu hôm nay còn vẹn nguyên cảm xúc ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm. Biết tin Tổng Bí thư từ trần, thương binh hạng 2/4 Bùi Đức Gián nghẹn ngào: "Tôi vẫn nhớ mãi cái siết tay tình cảm, cái vỗ vai ân cần động viên của đồng chí Tổng Bí thư và lời căn dặn "hãy luôn ghi nhớ và cố gắng – thương binh tàn nhưng không phế”. Tổng Bí thư là người đứng đầu cả một đất nước mà gần gũi, tình cảm như người cha, người chú, người bác, người anh trong gia đình.”

Rời Hùng Sơn trong cơn mưa nặng hạt, chúng tôi về làng Mường cổ xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Đây là nơi đồng chí Tổng Bí thư đã đến thăm vào cuối năm 2017. Thẫn thờ ngồi bên cửa voóng nhà sàn, ông Đinh Văn Lon nâng niu trên tay bức ảnh Tổng Bí thư về thăm và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Nhiều cụ trong làng cũng đến nhà ông Lon ôn lại kỉ niệm về chuyến thăm của Tổng Bí thư.

Đồng chí Bùi Văn Bọt, Bí thư Đảng ủy xã Phong Phú thời điểm năm 2017 chia sẻ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư thực sự như một ngày hội không chỉ của Nhân dân Phong Phú mà cả các xã lân cận. Với tất cả sự kính mến dành cho Tổng Bí thư, gia đình nào trong xóm cũng dọn dẹp nhà cửa, phát dọn đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Bà con nhớ mãi người Tổng Bí thư với phong cách giản dị, tác phong nhanh nhẹn. Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của bà con. Đặc biệt, sự hiểu sâu của Tổng Bí thư về văn hóa Mường khiến bà con rất xúc động, bởi điều đó thể hiện sự quan tâm, tình cảm của Tổng Bí thư dành cho đất Mường. Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo cụ thể với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đến nay, các địa phương đã có nhiều tiến bộ. Xóm Lũy Ải giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Mường, trở thành điểm du lịch cộng đồng có sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.


Đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo huyện Cao Phong phát huy thế mạnh, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả.


Tổng Bí thư đặc biệt căn dặn Nhân dân Hòa Bình phải chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Cũng trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư đã đến vùng cam Cao Phong, vào tận vườn cam thăm hỏi tình hình sản xuất, động viên các gia đình trồng cam. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình ngày 15/5/2017, Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hòa Bình trong điều kiện còn nhiều khó khăn đã nỗ lực triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư lưu ý Hòa Bình phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát triển của tỉnh, trên cơ sở phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa hình, đất đai, dân trí… Phát huy tiềm năng, lợi thế để tỉnh Hòa Bình sớm thoát nghèo, trở thành tỉnh khá trong khu vực.

Chuyến thăm thứ 3 và cũng là chuyến thăm đặc biệt nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hòa Bình là vào ngày 22/3/2022. Bởi lúc này sau 2 năm đại dịch Covid-19, nền kinh tế cả nước nói chung, Hòa Bình nói riêng bị thiệt hại nặng nề; các doanh nghiệp lao đao. Lúc này Tổng Bí thư đã bước sang tuổi 78, sức khỏe không còn được như trước nhưng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hòa Bình. Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao; là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần kịp thời đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh.

Đến thăm Công ty TNHH thấu kính R, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản đang hoạt động tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà, TP Hòa Bình, Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người lao động. Đồng thời đề nghị công ty chăm lo xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, chăm lo tốt hơn đến môi trường làm việc và đời sống của người lao động.

Xúc động trò chuyện với chúng tôi, bà Dương Thị Chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam chia sẻ: Doanh nghiệp của chúng tôi rất tự hào đón đồng chí Tổng Bí thư về thăm. Đây là một sự kiện đặc biệt sẽ mãi là mốc son trong sự phát triển của công ty. Một vị lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước nhưng đã ân cần đi thăm từng dây chuyền sản xuất, hỏi thăm người lao động từ nơi ăn, nơi ở, mức lương, điều kiện sống, thuận lợi và khó khăn gì. Chúng tôi thực sự rất xúc động, cảm giác thân thuộc và kính yêu, thấp thoáng như bóng dáng của vị Cha già dân tộc. Sự quan tâm, căn dặn, động viên, chia sẻ của đồng chí Tổng Bí thư là nguồn động viên, khích lệ tinh thần vô cùng lớn để người lao động tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, còn chủ doanh nghiệp thì sẽ cố gắng chèo lái để doanh nghiệp phát triển, nâng cao đời sống cho người lao động, đóng góp được nhiều hơn cho ngân sách địa phương.

Sau khi khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian trò chuyện, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tổng Bí thư bày tỏ niềm phấn khởi khi trở lại thăm và chứng kiến sự đổi mới của quê hương Hòa Bình. Vượt lên khó khăn, tỉnh đã bước đầu hình thành tư duy đổi mới, chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, có định hướng phát triển đúng, phù hợp với điều kiện địa phương và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng Bí thư đã chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ cụ thể cho Đảng bộ tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược. Trong đó lưu ý, là tỉnh có bản sắc văn hóa dân tộc phong phú, tỉnh cần chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, kế thừa những tinh hoa văn hóa của các thế hệ trước, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tỉnh cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân…

Mỗi nơi Tổng Bí thư về thăm, chính quyền, Nhân dân luôn trân trọng những hình ảnh, kỷ vật, quà tặng của vị Tổng Bí thư muôn vàn kính mến. Cán bộ và Nhân dân tỉnh Hòa Bình luôn dành tình cảm tốt đẹp, trân trọng, tin tưởng đối với người lãnh đạo cao nhất của đất nước. Trong mỗi người dân nước Việt cũng như người dân Hòa Bình, sẽ mãi nhớ về Tổng Bí thư - người lãnh đạo đất nước giản dị, gần gũi mà sâu sắc, nhẹ nhàng, tình cảm, tế nhị mà cương quyết, sắc bén. Là người có vai trò quyết định quan trọng trong việc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnh, vượt qua mọi thử thách sóng gió để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Xót thương vô hạn trước sự ra đi của người chiến sỹ cộng sản với những khát vọng cống hiến cho Đảng, cho đất nước, cho Nhân dân còn dang dở. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo bình dị, sống trọn một cuộc đời vì nước, vì dân!


Sau đại dịch Covid-19, tháng 3/2022, chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt to lớn, tạo động lực, khí thế  vươn lên, phục hồi KT - XH cho tỉnh Hòa Bình.




Thực hiện sự chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh.

Dương Liễu

Các tin khác


Càng khó khăn, càng cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chính trị trong Thông báo về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 18/7, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng, đất nước ta, dân tộc ta có một Đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng trong nước

Chiều tối 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024 và thời gian tới.

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Hòa Bình lần thứ tư, năm 2024

Sáng 18/7, UBND tỉnh tổ chức Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến (ĐHTT) tỉnh lần thứ tư, năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Trung ương và Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. Về phía tỉnh có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch  TT UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.

Đoàn đại biểu Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Hòa Bình dâng hương, báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18/7, Đoàn đại biểu dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Hòa Bình lần thứ 4, năm 2024 do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương, báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình Thủy điện Hòa Bình. Tham dự có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2024; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được khen thưởng cấp Nhà nước; đại biểu điển hình tiên tiến đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận và khen thưởng năm 2023 và 2024.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Mở ra động lực hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Anh

Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Iain Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục