Sáng 30/7, Chính phủ phối hợp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh và một số ngành chức năng.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị đã được nghe các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trình bày báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thi hành một số luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua gồm: Nghị quyết số 129/2024/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; báo cáo về những nội dung cơ bản và yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; một số nội dung trọng tâm của Luật Đường bộ và chuẩn bị nguồn lực cho công tác triển khai thi hành; Luật Các tổ chức tín dụng; báo cáo về một số nội dung mới trọng tâm của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu để đưa luật, nghị quyết mới ban hành vào cuộc sống; đồng thời điểm lại một số kết quả đã đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai một số luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước sớm hoàn thiện các kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết và tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trên cơ sở các tài liệu phổ biến luật, nghị quyết đã được xây dựng, cần tổ chức tuyên truyền, quán triệt rộng rãi, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của các luật, nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của bộ, ngành trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện rà soát theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện vướng mắc, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 93/NQ-CP, ngày 18/6/2024 của Chính phủ; kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trước mắt, tập trung tháo gỡ các vướng mắc của một số luật như: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công..., nhất là các vấn đề phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo sự linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương.


Hồng Duyên

Các tin khác


95 năm Công đoàn Việt Nam: Phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế trong đổi mới và hội nhập

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển (28/7/1929 - 28/7/2024), được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; là đại diện được giai cấp công nhân và người lao động tin cậy, gắn bó; là chỗ dựa vững chắc, người cộng tác đắc lực của cơ quan Nhà nước; là sợi dây nối Đảng, Nhà nước với quần chúng công nhân lao động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tình yêu văn học

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, từ khi còn là sinh viên của Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến sau này trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư đã xuất bản hơn 40 đầu sách, những cuốn sách này trở thành vốn quý của văn hóa, văn học.

"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"

Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình

Sáng 27/7, kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đến viếng, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình (phường Dân Chủ - thành phố Hoà Bình). Tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và thành phố Hòa Bình.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng dân

Cả cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành trọn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục