Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 24/CĐ-UBND, ngày 10/9/2024 về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3; chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.


Lực lượng dân quân xã Bình Thanh (Cao Phong) hỗ trợ nhà dân khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Công điện nêu rõ: Bão số 3 đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. Dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa kéo dài nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt cục bộ tại các vùng thấp trũng. Tỉnh Hòa Bình nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ lớn.

Thực hiện các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để tập trung khắc phục ảnh hưởng của bão số 3 và đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt khi sắp có mưa lũ xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt theo thẩm quyền.

Trong đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Chú trọng khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, hồ đập bị hư hại để chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới. Chỉ đạo rà soát, kịp thời phát hiện, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê điều trên địa bàn.

Đặc biệt, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; chỉ được đưa người dân trở về nơi ở cũ khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Cùng với đó, chủ động bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai; đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống; tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai.

Đối với Sở Công Thương, yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa thủy điện; phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình rà soát, đánh giá mức độ an toàn và khôi phục nhanh hệ thống điện bị sự cố, đảm bảo cấp điện an toàn cho sản xuất và sinh hoạt. Đồng thời, triển khai các biện pháp bình ổn giá, chống đầu cơ, tích trữ hàng hóa; đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho đời sống của nhân dân.

Đối với Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; chủ động khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở; rà soát, đánh giá an toàn cho các cầu, cầu treo dân sinh, các khu vực ngầm đặc biệt tại các khu vực có tình hình thủy văn, địa chất phức tạp, biên độ lũ biến đổi nhanh. Đặc biệt, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Xây dựng, Y tế, GD&ĐT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình, Công ty Điện lực Hòa Bình, Viễn thông Hòa Bình, các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp thực hiện hiệu quả công tác khắc phục, ứng phó với mưa lũ và các tình huống thiên tai./.

T.T (TH)


Các tin khác


Thủ tướng về nơi tâm bão đổ bộ, chỉ đạo khắc phục hậu quả

Thủ tướng đã thăm hỏi người dân về các thiệt hại và động viên các lực lượng Quân đội, Công an, thanh niên, công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão.

Kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão tại thành phố Hoà Bình

Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh cùng đoàn công tác đã kiểm tra, nắm tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn TP Hoà Bình. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Sáng 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và lãnh đạo 26 tỉnh, thành phố phía Bắc.

14 giờ chiều nay (8/9) thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 2

Vào 14 giờ ngày 8/9, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình sẽ tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 2 theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ảnh hưởng bão số 3: Toàn tỉnh có 4 người chết, 1 người bị thương, 1.288 hộ dân phải sơ tán, hơn 1.488 ha hoa màu bị thiệt hại

Theo báo cáo nhanh của Sở NN&PTNT, ảnh hưởng của bão số 3, tính đến 7h sáng ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh có 4 người chết, 1 người bị thương do sạt lở đất; 1.228 hộ phải sơ tán; 146 hộ nhà dân bị ảnh hưởngvà 1.488,9 ha hoa màu bị thiệt hại.

Sạt lở đất tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc: 4 người chết, 1 người bị thương

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Đà Bắc cho biết, vào khoảng 0h5’ ngày 8/9, tại xóm Chầm, xã Tân Minh đã xảy ra sạt lở đất từ trên đồi vào nhà của gia đình ông Xa Văn Sộm (SN 1973) làm ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Khi đó, trong nhà có 5 người và đã bị vùi lấp. Qua xác minh, 4 người trong gia đình đã thiệt mạng và 1 người bị thương là ông Xa Văn Sộm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục