Chiều 16/9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra tình hình sạt lở đất tại đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) và xóm Rài, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn). Cùng đi có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng và địa phương.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra khu vực sạt lở đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn).

Xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn có 150 hộ với 640 nhân khẩu. Trong đó có 122 hộ sinh sống dưới chân đồi Lủ Thao; 43 hộ trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Hiện nay khu vực đồi Lủ Thao xuất hiện hiện tượng sạt trượt, thân đồi có những vết nứt, khi mưa lớn bùn non chảy xuống chân đồi tràn ra xung quanh. Khu vực đỉnh đồi Lủ Thao có nhiều vết nứt liên tiếp, hình thành các cung trượt dài khoảng 100m, độ sâu khoảng 3m, chiều rộng khoảng 40 - 60cm. Ở dưới chân đồi có hiện tượng nước sủi từ dưới đất lên.

Trước thực trạng trên, huyện đã chỉ đạo, tuyên truyền, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện đang triển khai dự án phòng chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh đồi Lủ Thao, xã Lâm Sơn, thực hiện kè chống sạt lở; di chuyển các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở; xây dựng đường giao thông kết hợp kè đá để tạo hành lang ngăn cách các hộ dân, dự phòng kỹ thuật lâu dài nếu xảy ra sạt lở…

Kiểm tra khu vực sạt lở đồi Lủ Thao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện Lương Sơn khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai dự án phòng chống sạt lở; sớm tổ chức san gạt, hạ cos khu vực trượt sạt nguy hiểm. Yêu cầu sáng thứ 5, ngày 19/9 phải ra quân hạ tải đồi Lủ Thao. 

Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra khu vực sạt trượt tại xóm Rài, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn). 

Trong các ngày từ 12 - 14/9, trên địa bàn xã Tuân Đạo có nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Có vết nứt, sụt lún dài từ 10 - 15m, sâu từ 2 - 3m và nhiều vết nứt, sụt lún dài từ 3 - 7m, sâu khoảng 1m. Ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7ha. Tình trạng này nguy cơ làm ảnh hưởng đến 111 hộ tại xóm Rài, trong đó phạm vi khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đã phải di chuyển khẩn cấp 50 hộ với 228 nhân khẩu để đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân. Hiện nay các lực lượng chức năng của huyện và xã duy trì trực đảm bảo an ninh trật tự khu vực có nguy cơ sạt lở.  



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà người dân xóm Rài, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn).

Kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự chủ động nắm bắt tình hình nhân dân của địa phương, kịp thời di dời các hộ dân xóm Rài đến nơi an toàn. Nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu ở các khu dân cư, nếu không có giải pháp tổng thể thì hậu quả rất nặng nề. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Huyện Lạc Sơn cần có giải pháp tổng thể quy hoạch, giải quyết căn cơ, đảm bảo an toàn cho đời sống nhân dân. Trước hết đối với các hộ dân xóm Rài, có 7 hộ đang ở trường mầm non cần di chuyển về chỗ khác để trả lại trường học cho các cháu. Huyện quan tâm hỗ trợ đời sống cho người dân, tuyệt đối không để người dân quay lại chỗ ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn. Yêu cầu tất cả các cấp, các ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các điểm nguy cơ trượt sạt cao, trên cơ sở đó xây dựng đề án tổng thể di dân tái định cư, có giải pháp khẩn cấp đối với các khu dân cư nguy cơ đặt biệt cao. Huy động các nguồn lực hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao 43 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng và 10kg gạo cho 43 hộ dân xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn); trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho các hộ dân xóm Rài, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn).



L.C

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia

Sáng 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tìm kiếm nạn nhân tại Làng Nủ, Lào Cai

Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi sạt lở vùi lấp 37 hộ, khiến 95 người chết và mất tích để thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm, động viên gia đình có 2 nạn nhân tử vong do sạt lở đất tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi

Chiều 12/9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm, chia buồn, động viên gia đình có 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đất ở xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi vào rạng sáng cùng ngày tại quê nhà ở xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình. Cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Hòa Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra khắc phục hậu quả bão, lũ tại Tuyên Quang

Trưa nay (12/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở tại Yên Bái

Trước tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái.

Công điện của Thủ tướng về ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc Bộ

Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 93/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc Bộ, nhất là hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục