Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 cán bộ công chức ở tỉnh Phú Yên phải đi xe lên Đắk Lắk làm việc trong trường hợp hai tỉnh này sáp nhập với nhau. UBND tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng phương án đưa đón, đảm bảo việc di chuyển được thuận lợi, an toàn và kịp thời.
Theo đề xuất, trường hợp hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập, sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa thành phố Buôn Ma Thuột và thành phố Tuy Hòa. Trong đó, khoảng 120 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sẽ được bố trí xe công vụ theo tiêu chuẩn. Số cán bộ còn lại sẽ được bố trí phương tiện vận chuyển tập trung theo khung giờ cố định.
Đắk Lắk đang tổng rà soát các trụ sở, khu nhà ở để bố trí, sắp xếp cho cán bộ làm việc sau sáp nhập
Cụ thể, xe sẽ xuất phát từ thành phố Tuy Hòa vào lúc 4 giờ sáng thứ Hai và từ thành phố Buôn Ma Thuột vào lúc 17 giờ 30 phút chiều thứ Sáu hàng tuần. Với khoảng cách 190km giữa Tuy Hòa và Buôn Ma Thuột, thời gian di chuyển toàn trình dự kiến khoảng 4 giờ. Các điểm đón trả sẽ được lựa chọn để thuận lợi cho việc di chuyển.
Hiện trên địa bàn hai tỉnh có tổng cộng khoảng 150 xe công vụ (trong đó Đắk Lắk có 90 xe, Phú Yên khoảng 60 xe), cùng với gần 80 phương tiện có thể thuê từ các doanh nghiệp vận tải.
Dự toán kinh phí thuê phương tiện vận chuyển tập trung cho khoảng 616 người (tương đương 70% tổng số cán bộ, công chức) ước tính khoảng 1 tỷ đồng mỗi tháng. Nguồn kinh phí thực hiện dự kiến từ ngân sách địa phương, Trung ương hỗ trợ, cùng sự tự túc của cán bộ không có nhu cầu di chuyển thường xuyên.
Cùng với phương án bố trí phương tiện đưa đón cán bộ đi làm việc, tỉnh Đắk Lắk cũng đang tổng rà soát các trụ sở, khu nhà ở để bố trí cho cán bộ công chức làm việc sau sáp nhập. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: "Thường trực Tỉnh ủy cũng đã chủ động trao đổi với Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên để tạo điều kiện cho các ngành chuyên môn của 2 tỉnh làm việc với nhau trước để chuẩn bị các điều kiện. Thời gian vừa rồi ngành Tài chính rồi ngành xây dựng đã làm việc với nhau bàn về nâng cấp Quốc lộ 29, bàn về công tác bố trí nhà công vụ và ngành Nội vụ cũng đã phối hợp để nắm thông tin số liệu rà soát đối tượng cán bộ công chức phục vụ cho Đề án sắp xếp".
Theo Vov.vn
Ngày 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 10/4/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan, hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động thường ngày.
Sáng 10/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.
Tại Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Tổng Bí Thư khẳng định quyết tâm hoàn thành xóa nhà ở dột nát trong cả nước; chú trọng phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiến tới miễn viện phí cho tất cả mọi người dân.